|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 9/4: Dow Jones mất 190 điểm giữa lo ngại lợi nhuận DN suy yếu

06:56 | 10/04/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/4 đồng loạt đi xuống giữa tâm lí lo ngại của nhà đầu tư về lợi nhuận doanh nghiệp quí I sụt giảm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 190,44 điểm, đóng cửa ở 26.150,58 điểm, trong đó cổ phiếu Boeing một lần nữa bị bán tháo sau thông tin cắt giảm sản lượng dòng máy bay 737 Max cuối tuần trước.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,61% xuống 2.878,2 điểm, dẫn đầu đà đi xuống là nhóm cổ phiếu công nghiệp, năng lượng và tài chính.

Chỉ số Nasdaq Composite mất hơn 0,56%, đóng cửa ở 7.909,28 điểm với Microsoft, Apple, Amazon và Alphabet đều kết phiên trong sắc đỏ.

Chứng khoán Mỹ 9/4: Dow Jones mất 190 điểm giữa lo ngại lợi nhuận DN suy yếu - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 9/4. Nguồn: Bloomberg.

Ngày 9/4, cả Dow Jones và S&P 500 đều có phiên giảm mạnh nhất kể từ phiên 22/3, còn Nasdaq Composite là từ phiên 27/3.

Thị trường hiện đang tập trung vào các thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp quí I, trong đó các ngân hàng dự kiến sẽ là những người đầu tiên công bố trong tuần này. 

JP Morgan và Wells Fargo sẽ công bố vào thứ 6 này, còn Citigroup và BlackRock sẽ thông báo vào tuần sau.

Bank of America, cũng dự tính công bố lợi nhuận vào tuần sau, vừa cho biết ngân hàng này sẽ tăng mức lương tối thiểu của người lao động lên 20 USD một giờ. Lộ trình cụ thể, mức lương tối thiểu được nâng lên 17 USD một giờ từ ngày 1/5 tới rồi sau đó dần dần tăng lên tiếp trong vòng hai năm sau đó.

Các cổ phiếu Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan và Morgan Stanley đều sụt ít nhất 0,5%.

Theo ước tính của FactSet, lợi nhuận quí vừa qua của các công ty S&P 500 sẽ giảm 4,2% so với cùng kì năm ngoái. Nếu dự báo này thành sự thật thì đây sẽ là quí suy giảm lợi nhuận đầu tiên của S&P500 kể từ quí II/2016. Doanh thu quí I được dự báo là sẽ chỉ tăng 5%.

Tập đoàn sản xuất máy bay khổng lồ Boeing chứng kiến cổ phiếu giảm gần 1,5% trong phiên 9/4 khi nhà đầu tư lo lắng về quyết định cắt giảm sản lượng dòng 737 Max cuối tuần trước. Các cơ quan quản lí và các bên có liên quan đều đang dồn sự chú ý về phía Boeing sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng vào tháng 10/2018 tại Indonesia và tháng 3/2019 tại Ethiopia.

Trong vấn đề thương mại, quan hệ giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang trở nên vô cùng căng thẳng. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hồi năm ngoái xác định rằng các khoản trợ cấp mà EU giành cho hãng sản xuất máy bay Airbus "gây thiệt hại cho Mỹ".

Hôm 8/4 vừa qua, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã đề xuất một danh sách các sản phẩm của Liên minh Châu Âu (EU) từ máy bay thương mại lớn và các phụ tùng cho đến sản phẩm sữa và rượu vang để đánh thuế, tổng trị giá 11 tỉ USD.

Về phần mình, EU cho biết cũng sẵn sàng đáp trả thích đáng nếu Mỹ thực sự áp thuế.

Giá các cổ phiếu nhạy cảm với thương mại quốc tế như Caterpillar và Deere giảm mạnh trong phiên 9/4, lần lượt 2,4% và 3,7%.

Song Ngọc