|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 4/4: Dow Jones tăng hơn 160 điểm với kì vọng thương mại Mỹ - Trung

07:15 | 05/04/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 4/4, chỉ số Dow Jones tăng hơn 150 điểm, chỉ số S&P 500 lần đầu có phiên tăng thứ 6 liên tiếp trong hơn một năm với kì vọng vào một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 166,5 điểm lên 26.834,63 điểm, dẫn đầu là cổ phiếu Boeing tăng 2,9%.

Chỉ số S&P 500 nhích lên 0,2% và đóng cửa ở 2.879,39 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này tăng 6 phiên liên tiếp kể từ tháng 2/2018. Nhóm cổ phiếu vật liệu và năng lượng tăng vượt trội.

Trái lại, chỉ số Nasdaq Composite lại giảm 0,1% xuống 7.891,78 điểm một phần do diễn biến tiêu cực của cổ phiếu Tesla.

Chứng khoán Mỹ 4/4: Dow Jones tăng hơn 160 điểm với kì vọng thương mại Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Cổ phiếu Boeing tăng mạnh sau khi nhà chức trách Ethiopia công bố kết quả điều tra cho thấy các phi công của hãng Ethiopian Airlines điều khiển chiếc Boeing 737 Max gặp nạn ngày 10/3 vừa qua đã tuân thủ toàn bộ các qui trình khẩn cấp và do vậy không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

CEO của Boeing, ông Dennis Muilenburg cho ra một bản thông cáo cho biết công ty này đang "tiếp cận một cách toàn diện và nghiêm túc" việc sửa phần mềm của dòng máy bay Boeing 737 Max, đây là nhân tố bị tình nghi là một phần nguyên nhân gây ra tai nạn.

Tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố ngày của cuộc đàm phán thương mại thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong ngày 4/4, thông tin này đã cải thiện đáng kể tâm lí thị trường. Tuy nhiên sau đó hãng tin CNBC cho biết những vấn đề phức tạp (như cơ chế giám sát thực hiện một thỏa thuận bất kì sau khi thống nhất) vẫn chưa được giải quyết.

Ông Matt Lloyd, giám đốc chiến lược đầu tư tại Advisors Asset Management nhận định: "Một thỏa thuận thương mại thực chất bao gồm hai thỏa thuận. Một phần bao gồm những con số, tỉ lệ thuế quan áp lên hàng hóa và những thứ đại loại thế, đây là phần dễ dàng giải quyết. Nhưng còn phần sở hữu trí tuệ thì lại "khó xơi" hơn nhiều và không thể xử lí trong một sớm một chiều. Theo tôi vấn đề này sẽ phải mất vài năm".

Y Vân

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.