|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thế giới sẽ thừa hơn 10 triệu tấn đường trong niên vụ 2017 - 2018

15:47 | 04/01/2018
Chia sẻ
Thị trường toàn cầu được dự báo sẽ dư thừa khoảng 10,4 triệu tấn đường trong mùa vụ 2017 – 2018, đủ để bù đắp thiếu hụt trong hai năm qua.
the gioi se thua hon 10 trieu tan duong trong nien vu 2017 2018 Mía đường ASEAN, từ năm 2018
the gioi se thua hon 10 trieu tan duong trong nien vu 2017 2018 Hội nhập ATIGA, ngành mía đường vẫn có thể hưởng lợi khi nhà nhà kêu khó

Công ty nghiên cứu thị trường Green Pool Commodity Specialists (Australia) dự báo thị trường toàn cầu sẽ thừa khoảng 10,4 triệu tấn đường trong mùa vụ 2017 – 2018, cao hơn 26% so với tổng thâm hụt trong hai mùa vụ trước. Con số này cao hơn 0,6 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 10/2017 và cao nhất trong vòng 5 năm qua.

the gioi se thua hon 10 trieu tan duong trong nien vu 2017 2018
Ảnh minh họa. Nguồn: Vincent Mundy/Bloomberg.

Nguồn đường từ châu Á tăng cao

“Sản lượng đường năm nay tăng nhờ thời tiết gió mùa thuận lợi tại các nước châu Á và đây mới chỉ là kết quả ban đầu. Thị trường toàn cầu chưa ghi nhận thặng dư sản lượng ở mức hai con số kể từ mùa vụ 2012 – 2013”, báo cáo của Green Pool cho biết.

Nguồn cung dư thừa – một phần do Liên minh Châu Âu ngưng chiến dịch giảm sản lượng, khiến giá đường giao sau tại New York giảm 22% trong năm 2017, mức giảm cao nhất kể từ năm 2011. Theo ước tính của Green Pool, mức thặng dư này sẽ đẩy tỷ lệ dự trữ so với tiêu thụ lên cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Green Pool ước tính tiêu thụ đường chỉ tăng 1,3%, tương đương trung bình từ mùa vụ 2008 – 2009, trong khi sản lượng lại tăng đến 8,1%. Tại châu Á, Thái Lan dự kiến sẽ có một vụ mía bội thu nhờ lượng mưa tăng 20 – 30% so với bình thường. Trong khi đó, sản lượng mía đường của Ấn Độ được dự báo cao hơn so với ước tính của các doanh nghiệp địa phương 300 nghìn tấn.

Các nhà nghiên cứu cũng hạ dự báo sản lượng đường của Trung Quốc 2,1% xuống còn 10,3 triệu tấn do vùng trồng mía bị thu hẹp nhiều hơn dự kiến.

Nguồn cung từ Brazil giảm

Giá đường thấp và thị trường ethanol tăng trưởng mạnh tại Brazil sẽ khiến nhiều nhà máy đường chuyển sang dùng mía để sản xuất nhiên liệu sinh học trong mùa vụ 2018 – 2019 bắt đầu từ tháng 4/2018. Green Pool dự báo sản lượng đường của trung tâm miền nam Brazil, vùng trồng mía chính tại nước này, sẽ giảm 8,7% so với cùng kỳ xuống còn 32,7 triệu tấn.

Trường Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.