|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thế giới dự kiến thiếu 6,7 triệu tấn đường trong 2019 - 2020

14:47 | 16/05/2019
Chia sẻ
Hôm 15/5, Luca Meierhofer, người đứng đầu công ty giao dịch Louis Dreyfus, cho biết thế giới có thể thâm hụt 6,7 triệu tấn đường trong năm 2019 - 2020 sau mùa vụ thặng dư trước đó là 401.000 tấn.

Sự sụt giảm về sản lượng đường tại Ấn Độ và Thái Lan đóng góp cho nguồn cung thâm hụt trên thế giới, nhưng lượng dự trữ khổng lồ ở cả hai quốc gia có thể tiếp tục đeo bám thị trường, theo Jeremy Austin, Tổng giám đốc của Sucden Brazil. 

Cụ thể, sản lượng đường của Ấn Độ trong năm 2019 - 2020 ước đạt khoảng 27 - 28 triệu tấn, trong khi Thái Lan dự báo sản xuất 13,5 triệu tấn đường, so với mức 14,6 triệu tấn của năm ngoái. 

Lượng tồn kho đường trên khắp thế giới có thể sẽ hạn chế sự gia tăng của thị trường, ông Austin nói thêm. 

"Bất kì sự cải thiện nào về giá đường có thể khiến lượng tồn kho được đưa ra thị trường, kể cả ở Ấn Độ, hay Thái Lan, hay bất kì nơi nào khác", ông Austin nhận định. 

Sản lượng tại nhà sản xuất đường hàng đầu Brazil chỉ ghi nhận tăng nhẹ trong mùa vụ 2019 - 2020 lên 26,7 triệu tấn, từ mức 26,5 triệu tấn trong năm 2018 - 2019, ông Luca Meierhofer phát biểu trong một hội thảo tại Tuần Đường New York.

Đường hỗn hợp cũng được dự báo tăng nhẹ từ 35,2% của năm trước lên 35,3% vì nhu cầu của Brazil đối với ethanol vẫn mạnh mẽ. 



Lyly Cao

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.