|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thế Giới Di Động giảm hơn 2.300 nhân viên trong 6 tháng, lần giảm đầu tiên kể từ 2013

14:20 | 05/08/2021
Chia sẻ
Gần 1.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh phải đóng cửa trong tháng 6 vì COVID-19, số nhân viên toàn công ty cũng giảm hơn 2.300 người.
Thế Giới Di Động giảm hơn 2.300 nhân viên trong 6 tháng, lần giảm đầu tiên trong 8 năm qua - Ảnh 1.

Đường phố vắng vẻ trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành. (Ảnh: Song Ngọc).

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) đang vận hành ba chuỗi bán lẻ lớn là Bách Hóa Xanh (kinh doanh thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh), và Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh (chủ yếu hàng điện tử, điện máy).

Tại ngày 30/6 năm nay, MWG đang có tổng cộng 65.795 nhân viên, giảm 2.302 người so với cuối năm 2020. Đây là lần đầu tiên kể từ 2013, số nhân viên của MWG suy giảm so với 6 tháng trước.

Trong những lần giãn cách xã hội của năm 2020, lượng nhân viên mỗi kỳ báo cáo của công ty vẫn tăng hàng nghìn người. Riêng 6 tháng cuối năm ngoái, MWG có thêm gần 7.200 nhân viên, mức tăng trong 6 tháng đầu 2020 cũng là trên 3.300.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh trong những tháng vừa qua bất lợi hơn nhiều so với một năm trước.

Dịch COVID-19 bùng phát hai lần liên tiếp trong nửa đầu năm 2021 với mức độ lây lan nhanh, đặc biệt là đợt 4 kéo dài từ cuối tháng 4 đến nay vẫn chưa được dập tắt. Số ca dương tính và tử vong trong đợt 4 lớn gấp nhiều lần tổng ba đợt trước cộng lại.

Nhiều địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, việc áp dụng nghiêm túc hơn trước, thậm chí triển khai các biện pháp chặt chẽ hơn Chỉ thị 16.

Thế Giới Di Động giảm hơn 2.300 nhân viên trong 6 tháng, lần giảm đầu tiên trong 8 năm qua - Ảnh 2.

Vào tháng 3/2020, MWG tạm dừng hoạt động khoảng 200 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh (TGDĐ & ĐMX), đến tháng 4 đóng hơn 600 cửa hàng. Vào tháng 6 năm nay, số cửa hàng TGDĐ & ĐMX phải tạm đóng cửa đã lên tới gần 1.000.

Tại ngày 30/6 vừa qua, công ty có 4.555 cửa hàng thuộc các chuỗi TGDĐ, ĐMX và BHX, tăng 496 cửa hàng so với cuối năm 2020. Tuy nhiên, tốc độ mở mới trong các tháng 5 và 6 đã giảm đáng kể, đặc biệt là ở các chuỗi TGDĐ và ĐMX, khi dịch COVID-19 lan rộng.

Thế Giới Di Động giảm hơn 2.300 nhân viên trong 6 tháng, lần giảm đầu tiên trong 8 năm qua - Ảnh 2.

MWG giảm số cửa hàng mở mới trong tháng 5 và 6/2021

Thêm nhiều cửa hàng Thế Giới Di Động tạm ngưng hoạt động

Đến cuối tháng 7 vừa qua, gần 2.000 cửa hàng TGDĐ và ĐMX đã phải đóng cửa hoặc hạn chế bán hàng nhằm thực hiện yêu cầu phòng dịch. Công ty dự kiến kết quả kinh doanh trong quý III sẽ bị ảnh hưởng lớn. 

Các cửa hàng Bách Hóa Xanh (BHX) vẫn phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân, lượng khách hàng tăng vọt lên 800.000 - 1 triệu lượt mỗi ngày trong tháng 7. 

Riêng tháng 6, BHX ghi nhận doanh thu kỷ lục trên 2.700 tỷ đồng, đóng vai trò động lực tăng trưởng chính của MWG.

TGDĐ và ĐMX phải ngừng hoạt động trong khi BHX đang quá tải. Vì vậy, MWG đã điều động hơn 3.000 nhân sự từ các cửa hàng điện tử, điện máy qua làm việc tại BHX. Tuy nhiên giải pháp này không khả thi cho khu vực phía Bắc, nơi chưa có sự hiện diện của BHX.

Ban lãnh đạo MWG xác định nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn khó khăn là nỗ lực bảo vệ việc làm cho tất cả nhân viên. Toàn bộ nhân sự từ cấp giám đốc trở lên tự nguyện làm việc mà không nhận thù lao nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng lên nhóm nhân viên có thu nhập thấp.

Việc điều chỉnh giảm thu nhập được thực hiện theo nguyên tắc “thu nhập càng cao thì điều chỉnh giảm càng nhiều” nhưng không áp dụng đối với nhân viên khối kinh doanh (nhóm được ghi nhận thu nhập theo doanh thu và điểm phục vụ).

Đức Quyền