|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thành viên của Trungnam Group huy động thêm 500 tỷ đồng trái phiếu

15:48 | 22/10/2022
Chia sẻ
Lô trái phiếu 500 tỷ đồng của công ty năng lượng thuộc Trungnam Group có kỳ hạn 2 năm.

Hệ sinh thái của Trungnam Group gồm bất động sản, xây dựng, hạ tầng, công nghiệp,...Đến năm 2018, Trungnam Group  đã lấn sang năng lượng và kể từ đó đây trở thành trụ cột chính của tập đoàn. (Ảnh: Minh Hằng).

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 14/10 CTCP Năng lượng Tái Tạo Trung Nam, thành viên của Trungnam Group đã huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Ngày đáo hạn là 29/8/2024.

Các thông tin về lãi suất, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu,... không được HNX công bố.

Trước đó, ngày 30/6, công ty năng lượng nói trên cũng đã huy động xong lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng với kỳ hạn một năm, đáo hạn vào 30/6/2023. Mệnh giá trái phiếu cũng 100.000 đồng/trái phiếu.

Ngày 16/9, Chính phủ đã ban Nghị định 65 sửa đổi Nghị định 153, theo đó trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, trong khi quy định cũ trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng. Thực tế, hai lô trái phiếu tổng trị giá 2.000 tỷ đồng của Năng lượng Tái Tạo Trung Nam đã được phát hành trước ngày 16/9.

Thành lập vào tháng 11/2004 và đặt trụ sở tại TP HCM, Trungnam Group dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Nguyễn Tâm Thịnh đã mở rộng hoạt động đầu tư đa ngành vào các lĩnh vực như xây dựng, hạ tầng, bất động sản, công nghiệp,...Đến năm 2018, tập đoàn đã lấn sang năng lượng và kể từ đó đây trở thành trụ cột chính của Trungnam Group.

Tính đến tháng 10/2021, Trungnam Group đóng góp 1,63 GW năng lượng vào lưới điện quốc gia, thuộc top đầu khối doanh nghiệp tư nhân trong ngành công nghiệp này. Tập đoàn sở hữu loạt dự án năng lượng, như Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, Nhà máy Điện gió Trung Nam, dự án Điện gió Ea Nam,...

Để thực hiện loạt dự án năng lượng mới nói trên, Trungnam Group cần nguồn vốn rất lớn. Xuyên suốt nhiều năm qua, Trungnam liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Chỉ tính riêng công ty con là CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 - chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió Ea Nam ở Đắk Lắk đã huy động hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn tháng 6/2020 đến cuối tháng 7/2022.

 

Hồi tháng 9 , Trungnam Group tiết lộ với tờ Bloomberg  rằng công ty đang có kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu trong vòng ba năm tới. Đồng thời, tập đoàn này cũng đang xem xét niêm yết cổ phiếu lên chứng khoán nhằm huy động vốn cho cho các dự án năng lượng cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Phía Trungnam Group cho biết, các dự án hiện tại của tập đoàn hầu hết là năng lượng gió và năng lượng mặt trời với tổng công suất 1,6 GW, dự kiến sẽ tăng gần gấp ba lần đến năm 2026, tập trung vào dự án điện gió gần bờ và ngoài khơi.

Cũng theo chia sẻ của phía lãnh đạo, năm sau, Trungnam Group có thể hợp tác với một nhà đầu tư nước ngoài để tham gia đấu thầu dự án điện khí LNG với công suất 1.500 MW tại tỉnh Ninh Thuận. Công ty hiện đang đàm phán với nhiều nhà cung cấp khí LNG ở nước ngoài.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang nghiên cứu thử nghiệm một nhà máy hydro xanh có công suất từ ​​120 đến 200 MW, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2025. Đại diện Trungnam Group thông tin, tập đoàn có kế hoạch sản xuất hydro xanh theo quy mô lớn vào năm 2030 và phần lớn sẽ dành cho việc xuất khẩu. 

Minh Hằng