|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan, Trung Quốc cấm nhập khẩu heo từ Myanmar để ngăn sự xâm nhiễm của dịch ASF

19:23 | 15/08/2019
Chia sẻ
Thái Lan sẽ cấm nhập khẩu thịt heo từ Myanmar trong 90 ngày, sau khi quốc gia láng giềng xác nhận trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên trong tuần này.

Lệnh cấm, dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới, sẽ gồm heo sống và heo rừng, cũng như thịt heo từ Myanmar, để ngăn chặn sự lây xâm nhiễm của dịch bệnh, cơ quan gia súc Thái Lan cho biết hôm 15/8.

Động thái này tương tự như lệnh cấm được Thái Lan phát hành đối với heo nhập khẩu từ Lào hồi tháng 6. 

Dịch bệnh gây tử vong gần như 100% ở heo vẫn chưa được phát hiện tại Thái Lan, theo ông Sorawit Thanito, Cục trưởng Cục Phát triển Gia súc Thái Lan. 

Sáng này 15/8, Trung Quốc cũng đã cấm nhập khẩu heo, heo rừng và các sản phẩm từ Myanmar vì lo ngại dịch ASF, theo Reuters.

Trung Quốc đã chống lại dịch bệnh kể từ tháng 8 năm ngoái. Dịch ASF đã lan trên khắp các tỉnh, thành của Trung Quốc, cũng như Hong Kong và đảo Hải Nam. 

Lyly Cao