Thái Lan triển khai loạt biện pháp để nâng giá gạo
Bộ trưởng Thương mại Pichai Naripthaphan cho biết, giá gạo giảm gần đây chủ yếu do các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là việc Ấn Độ nối lại xuất khẩu và nhu cầu từ Indonesia và Philippines suy giảm, theo tờ Bangkok Post.
Theo Cục Thương mại Nội địa (DIT), tính đến ngày 17/2, giá lúa Hom Mali dao động từ 15.500-16.500 baht/tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lúa Pathum Thani ở mức 11.500-12.700 baht/tấn, giảm 16%, trong khi giá lúa tẻ là 8.300-9.000 baht/tấn, giảm 30%.
Ông Pichai cho biết Bộ Thương mại đã phê duyệt các biện pháp khẩn cấp để đối phó với sự sụt giảm giá lúa.
Ngoài ra, DIT sẽ tổ chức một cuộc họp của Tiểu ban Chính sách và Quản lý Lúa gạo Quốc gia vào thứ Năm để tập trung vào các biện pháp hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi giá lúa giảm.
Các kiến nghị sẽ được trình lên Ủy ban Chính sách và Quản lý Lúa gạo Quốc gia để xem xét, ông nói.
Bộ Thương mại cũng tổ chức các hội chợ thị trường lúa tại 20 tỉnh thuộc lưu vực sông Chao Phraya để giúp nông dân bán gạo với giá cao hơn. Các sự kiện này dự kiến sẽ giúp giá tăng thêm 100-200 baht/tấn.
Hội chợ đầu tiên đã được tổ chức tại Ayutthaya từ ngày 16-20/2, và 14 hội chợ nữa sẽ diễn ra đến tháng 4.
Về mở rộng xuất khẩu, ông Pichai dự kiến sẽ đến Nam Phi vào tháng 3 để ký biên bản ghi nhớ xuất khẩu 300.000 tấn gạo sang nước này, với tổng giá trị hơn 5,25 tỷ baht.
Bộ cũng kỳ vọng ký thỏa thuận chính phủ với Trung Quốc để xuất khẩu thêm 280.000 tấn gạo nhằm giảm bớt tình trạng dư cung.
Theo Bộ Thương mại, các doanh nghiệp gạo sẽ được hỗ trợ tín dụng chuyên biệt. Bộ sẽ hợp tác với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thái Lan để cung cấp các khoản vay cho doanh nghiệp và nhà xuất khẩu gạo, giúp họ mua và dự trữ nhiều gạo hơn từ nông dân.
Bộ cũng lên kế hoạch quảng bá gạo Thái Lan trên thị trường quốc tế thông qua Hội nghị Gạo Thái Lan, tạo cơ hội kết nối giữa các nhà nhập khẩu gạo toàn cầu để thảo luận và mở rộng kinh doanh.
Để mở rộng thị trường dài hạn, cơ quan này muốn tìm kiếm cơ hội mới tại Mỹ, châu Âu và Philippines, đồng thời tham gia các hội chợ thương mại quốc tế để củng cố niềm tin vào chất lượng gạo Thái Lan.
"Nếu các chiến lược thành công, Thái Lan có thể kỳ vọng giá gạo sẽ phục hồi. Chúng tôi cam kết làm mọi thứ cần thiết để hỗ trợ nông dân," ông Pichai nói.