|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan sắp bán gần hết gạo dự trữ

09:11 | 19/07/2017
Chia sẻ
Chính phủ Thái Lan vừa nhận được hồ sơ thầu mua 160.000 tấn gạo tồn từ các doanh nghiệp xuất khẩu và thương lái trong nước. Nếu được chấp thuận, Thái Lan xem như sắp bán gần hết gạo dự trữ.
thai lan sap ban gan het gao du tru
Thái Lan sắp bán gần hết gạo dự trữ. (Ảnh: Shutter Stock)

Ngày 18/7, 11 doanh nghiệp xuất khẩu gạo và thương lái nhỏ lẻ tại Thái Lan đã tham gia đấu thầu mua 160.000 tấn gạo tồn trong kho dự trữ quốc gia. Như vậy, sau 3 năm, chính phủ Thái Lan đang tiến gần tới mục tiêu bán hết hơn 18 triệu tấn gạo tồn kho.

Bà Duangporn Rodphaya, Giám đốc Phòng Ngoại thương Thái Lan cho biết, nếu bán hết được toàn bộ lô gạo này, chính phủ sẽ thu về khoảng 1,1 tỷ baht.

Bộ Thương mại sẽ xem xét lại năng lực của các bên tham gia đấu thầu cũng như mức giá mà họ chào mua trước khi trình hồ sơ xin ý kiến từ Ủy ban Lúa gạo Quốc gia.

Dự kiến, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ sớm tổ chức một phiên đấu thầu khác nhằm bán 2,6 triệu tấn gạo không thể tiêu dùng được.

Số gạo này được chính quyền của bà Yingluck Shinawatra mua từ trong dân với mức giá cao hơn so với giá thị trường và được tích trữ trong kho. Vào thời điểm đó, chính phủ tăng cường thu mua trong khi cung đã vượt cầu gạo quá xa khiến dự trữ gạo quốc gia của Thái Lan lên kỷ lục hơn 18 triệu tấn. Kế hoạch thu mua gạo của bà Yingluck Shinawatra đã tạo gánh nặng rất lớn cho chính phủ khi phải duy trì chi phí lưu kho và kéo giá gạo giảm mạnh.

“Nếu có thể sớm tổ chức phiên đấu giá cuối cùng, chúng tôi sẽ bớt gánh nặng về chi phí lưu kho 5 triệu baht/ngày. Trước đó, chúng tôi dự kiến trong tháng 7 này sẽ giải phóng toàn bộ kho gạo dự trữ, ” bà Duangporn nói.

Cũng theo bà Duangporn, việc giải phóng hết gạo dự trữ trong năm nay sẽ làm giảm áp lực lên giá gạo của Thái Lan, vốn đang ở mức cao sau khi có một số hợp đồng nhập khẩu gạo và các nước sản xuất gạo bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Oanh Oanh

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?