|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thái Lan lo ngại lạm phát do giá hàng hoá tăng cao

12:48 | 03/02/2022
Chia sẻ
Uỷ ban Thường trực hỗn hợp Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JCCIB) của Thái Lan quan ngại trước tình trạng lạm phát gia tăng do giá hàng hoá, đặc biệt là năng lượng và giá dầu.
Thái Lan lo ngại lạm phát do giá hàng hoá tăng cao - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Vijitra Duangdee).

Uỷ ban Thường trực hỗn hợp Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng (JCCIB) của Thái Lan  quan ngại trước tình trạng lạm phát gia tăng do giá hàng hoá, đặc biệt là năng lượng và giá dầu. Cơ quan này cũng đã kêu gọi chính phủ duy trì trần giá đối với các mặt hàng, trong đó có nhiên liệu.

Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Supant Mongkolsuthree cho biết tỷ lệ lạm phát gia tăng trong thời gian gần đây đã khiến JCCIB phải điều chỉnh dự báo tỷ lệ lạm phát năm nay lên mức 1,5-2,5% so với mức dự báo 1,2-2,0% trước đó. 

Trước những đánh giá lạc quan về diễn biến của đại dịch COVID-19, JCCIB vẫn duy trì mức dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong khoảng từ 3,0-4,5%, xuất khẩu tăng trưởng từ 3,0-4,0% trong năm nay.

Trong khi đó, theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT), hầu hết các chủ doanh nghiệp đều không có dự định tăng giá hàng hoá, dịch vụ trong vòng ba tháng tới bất chấp chi phí đầu vào gia tăng.

Kết quả trên có được từ cuộc điều tra xã hội học đối 246 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với các tập đoàn lớn trong khoảng thời gian từ ngày 1-21/1 vừa qua. Cuộc khảo sát chỉ ra rằng 59% những doanh nghiệp được hỏi đều không có dự định tăng giá hàng hoá, dịch vụ trong vòng ba tháng tới, trong khi đó 29% có kế hoạch tăng giá dưới 10%, 5% chủ doanh nghiệp mong muốn tăng giá cả lên từ 11 - 20%.

Để đối phó với tình trạng chi phí gia tăng mà không phải nâng giá hàng hoá, 34% chủ doanh nghiệp cho rằng họ sẽ sử dụng các biện pháp như tiến hành các chiến dịch khuyến mãi, cắt giảm số lượng sản phẩm. 

27% chủ doanh nghiệp khác cho rằng họ có thể thích ứng với tình trạng chi phí đầu vào gia tăng trong vòng từ 3 - 6 tháng tới. 27% khác khẳng định có thể duy trì giá cả hàng hoá trong vòng từ 6 - 9 tháng tới.

Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp không có kế hoạch tăng giá đều nằm trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Thái Lan trong bối cảnh giá cả hàng hoá, dịch vụ đang tiếp tục gia tăng.

Hữu Kiên

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.