|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan dự kiến xuất khẩu thêm 1 triệu tấn gạo sang Trung Quốc

16:45 | 26/11/2019
Chia sẻ
Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho hay quốc gia Đông Nam Á hướng tới xuất khẩu thêm 1 triệu tấn gạo sang Trung Quốc.

Tờ Nation trích lời của ông Chalermchai Sri-on cho biết danh sách các nhà sản xuất gạo thứ hai của Thái Lan đã được cung cấp cho Trung Quốc, với các quan chức cam kết sẽ sớm hoàn thành kế hoạch đăng kí nhập khẩu.

Bộ trưởng Chalermchai xác nhận nhu cầu tại Trung Quốc đối với gạo Thái đang tăng. Tuyên bố của ông được đưa ra sau buổi gặp mặt với Thứ trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Zhang Jiwen.

"Gạo được xuất khẩu từ Thái Lan đang ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Trước đó, chúng đã nộp danh sách các nhà sản xuất gạo đầu tiên cho cơ quan Trung Quốc đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm, và 49 nhà xuất khẩu đã được thông qua, gồm cả các nhà sản xuất lớn và doanh nghiệp vừa, nhỏ", ông Chalermchai chia sẻ.

Cam kết xem xét danh sách các nhà sản xuất gạo thứ hai của Trung Quốc được xem là một bước tiến khả quan, theo đó có thể tăng khối lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan sang quốc gia châu Á thêm 1 triệu tấn, tương đương 27 tỉ baht.

Theo ông Chalermchai, cả hai bộ trưởng cũng thảo luận về tiềm năng của Trung Quốc nhập khẩu thêm các nông sản khác từ Thái Lan, gồm thịt đông lạnh, bò sống, tổ yếu và các loại trái chây chế biến.

Lyly Cao

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.