|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan ban hành qui định mới đối với nhập khẩu sắn

10:39 | 11/04/2019
Chia sẻ
Thái Lan đã ban hành qui định mới đối với việc nhập khẩu và vận chuyển các sản phẩm sắn ở nước này. Động thái này có thể ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và xuất khẩu của Campuchia.
Thái Lan ban hành qui định mới đối với nhập khẩu sắn - Ảnh 1.

Ảnh: Khmer Times

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Campuchia, Thái Lan đã đưa ra một bộ điều kiện đối với việc nhập khẩu và vận chuyển các sản phẩm sắn khô, sắn tươi, bột sắn và bắt buộc tất cả công ty phải thực hiện.

Các nhà xuất khẩu sắn đang được yêu cầu đảm bảo giấy phép nhập khẩu từ Bộ nông nghiệp Thái Lan cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Các phương tiện vận tải phải được làm sạch trước khi vận chuyển và bất kì sản phẩm nào khác không liên quan đều bị loại bỏ.

Nếu quan chức hải quan Thái Lan tra ra các nhà xuất khẩu vi phạm bất kì qui định nào trong bộ luật đề ra, hàng hóa sẽ được gửi trở lại, bản thông báo cho biết.

Hun Lyhoeun, Giám đốc công ty Drycorpkh (Campuchia), một công ty kinh doanh sắn ở quận Battambang, Rattanak Mondol, cho biết các qui tắc mới này là một phần trong chiến lược giảm khối lượng sắn nhập khẩu khi nông dân Thái Lan chuẩn bị đến vụ mùa thu hoạch.

"Đây chỉ là chiến lược của chính quyền Thái Lan nhằm giảm nhập khẩu sắn vào quốc gia này. Khi nông dân kết thúc việc thu hoạch, họ sẽ nới lỏng những hạn chế này", ông Lyhoeun nhận định.

Nông dân Campuchia sẽ bị ảnh hưởng nghiệm trọng bởi động thái này.

Sắn tươi hiện được bán với giá 50 - 57,5 USD/tấn, ông Lyhoeun cho biết.

Một nhà máy chế biến sắn sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng tới tại tỉnh Kratie, Campuchia. Nhà máy trị giá 20 triệu USD này là khoản đầu tư của Green Leader có trụ sở tại Hồng Kông và công suất có thể đạt 130 tấn tinh bột mỗi năm.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp, Campuchia đã xuất khẩu 1,08 triệu tấn sắn trong năm 2018.


Linh Giang

Data Talk | The Catalyst: Năm 2026, ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ mới – Động lực đến từ đâu?
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?