|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tàu chở 2 triệu thùng dầu đang bốc cháy trên biển

11:35 | 04/09/2020
Chia sẻ
Một con tàu chở theo khoảng 2 triệu thùng dầu trên đường từ Kuwait đến nhà máy lọc dầu Paradip của Ấn Độ đã bốc cháy khi tới gần bở biển Sri Lanka, làm dấy lên lo ngại về thảm họa tràn dầu.
Tàu chở 2 triệu thùng dầu đang bốc cháy trên biển - Ảnh 1.

Tàu chở dầu New Diamond bốc cháy ngoài khơi vùng biển Sri Lanka. (Ảnh: AP)

Theo Bloomberg, con tàu chở dầu cỡ lớn đang bốc cháy có tên là New Diamond. Đám cháy xuất phát từ một vụ nổ trong phòng máy (khoang chứa động cơ tàu). "Đám cháy vẫn ở trong phòng máy và chưa lan ra ngoài", Bloomberg dẫn lời người phát ngôn Hải quân Sri Lanka cho biết.

Lực lượng Hải quân Sri Lanka đã điều hai tàu đến làm nhiệm vụ cứu hộ, Cảnh sát biển Ấn Độ cũng đưa ba tàu và một máy bay tới khu vực xảy ra sự cố. 

Hiện chưa có báo cáo nào về việc tràn dầu qui mô lớn, tuy nhiên cơ quan chức năng Sri Lanka đã bắt đầu đưa trang thiết bị đến để ngăn nguy cơ ô nhiễm. Ấn Độ thì cử tàu tới dập lửa.

Nơi tàu chở dầu xảy ra sự cố nằm ở phía nam của một vành đai nổi tiếng là có nhiều cá voi, do vậy nếu xảy ra tràn dầu thì ảnh hưởng tới sinh vật biển sẽ rất nguy hại.

Theo dữ liệu của Bloomberg, tàu New Diamond hiện cách bờ biển phía đông của Sri Lanka khoảng 65 km. Dầu được bơm lên tàu ở cảng Mina al Ahmadi vào ngày 23/8 và dự kiến đến Paradip (Ấn Độ) vào ngày 5/9.

"Có thể trông thấy một vệt dầu loang nhỏ", ông Dharshani Lahandapura – Chủ tịch Cơ quan Bảo vệ Môi trường Biển Sri Lanka cho biết. "Chúng tôi đang đánh giá tình hình. Nếu dầu tràn ra ngoài thì đó sẽ là thảm họa khủng khiếp.

Hiện nay 20 trong tổng số 23 thủy thủ trên tàu New Diamond đã được giải cứu, hai người đã được phát hiện, một người đang mất tích.

Con tàu chở dầu này được thuê bởi tập đoàn dầu Ấn Độ Indian Oil. Theo Bloomberg, Indian Oil vận hành một khu liên hợp lọc dầu với công suất 15 triệu tấn một năm tại Paradip, thuộc bang Odisha phía đông Ấn Độ.

Song Ngọc