|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tất cả trường hợp F1 tại TP HCM đều âm tính với SARS-CoV-2

22:12 | 03/12/2020
Chia sẻ
852/852 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19 đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), đến tối nay (3/12), tất cả 852 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với các bệnh nhân mắc COVID-19 đều đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

HCDC trong hôm nay cũng đã cập nhật thêm những địa điểm bệnh nhân 1342, 1347, 1348,1349 từng đến.

Tất cả trường hợp F1 tại TP HCM đều âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ảnh: HCDC.

HCDC cũng cho biết trong hôm nay Trung tâm Y tế quận 10 đã khẩn trương, thần tốc, quyết liệt trong truy vết, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc. 

Quận 10 đã lập danh sách tiếp xúc gần F1, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách li tập trung tại khu cách li tập trung Quận.

Các trường hợp không cư ngụ tại Quận 10 được chuyển đến khu cách li quận/huyện nơi cư trú. 

Các trường hợp được đánh giá tuy không tiếp xúc gần với bệnh nhân nhưng do làm việc tại những nơi bệnh nhân đến nên được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và cách li tại nhà 14 ngày. 

Các trường hợp tiếp xúc F2 được cách li tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm của F1. Thực hiện việc tạm ngưng hoạt động của các địa điểm bệnh nhân đi qua và khử khuẩn trong vòng 1 tuần.

Như vậy, sau khi phát hiện ba ca mắc trong cộng đồng vào ngày 30/11 và 1/12, TP HCM chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới.

Ngay trong chiều nay, UBND TP HCM cũng đã kí văn bản khẩn số 4616 yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng qui định.

Minh Hằng

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.