|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tập đoàn lâu đời nhất Philippines chi 165 triệu USD để vận hành 9 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam

14:27 | 08/02/2022
Chia sẻ
AC Energy - một công con thuộc tập đoàn Ayala lâu đời nhất Philippines, đã đồng ý mua 49% cổ phần của Solar NT - một đơn vị thuộc tập đoàn Super Energy của Thái Lan tại Việt Nam. Qua đó, AC Energy sẽ sở hữu và vận hành 9 nhà máy điện mặt trời tại nước ta.
Tập đoàn lâu đời nhất Philippines chi 165 triệu USD để vận hành 9 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên lòng hồ thủy điện Đa Mi, tỉnh Bình Thuận (Ảnh: TTXVN).

AC Energy (ACEN) - một công con thuộc tập đoàn Ayala của tỷ phú người Philippines Jaime Zobel de Ayala, đã đồng ý mua 49% cổ phần của Solar NT - một đơn vị thuộc tập đoàn Super Energy của Thái Lan tại Việt Nam.

Thỏa thuận trị giá 165 triệu USD, là động thái chứng tỏ tập đoàn lâu đời nhất của Philippines đang tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại châu Á, Forbes đưa tin.

Thông qua việc mua lại 49% cổ phần của Solar NT, ACEN sẽ sở hữu và vận hành 9 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam với tổng công suất khoảng 837 megawatt. Bộ đôi ACEN và Super Energy đang có kế hoạch mở rộng công suất năng lượng tái tạo tại nước ta, đồng thời khám phá thêm cơ hội tại Đông Nam Á, ACEN cho hay.

"Super Energy đã đạt được rất nhiều thành tựu tại Việt Nam và chúng tôi mong muốn thông qua thỏa thuận mới có thể giúp họ tiếp tục phát triển mảng năng lượng mặt trời tại đất nước này", CEO Eric Francia của ACEN tuyên bố.

"Việc mua lại cổ phần của Super Energy cũng giúp chúng tôi tiến sâu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trên khắp khu vực", ông Francia tiếp tục. Việt Nam đang là một trong các thị trường trọng điểm của ACEN tại Đông Nam Á.

Thỏa thuận trên được công bố chỉ vài ngày sau khi ACEN và đối tác UPC Solar Asia Pacific thông báo đang đầu tư 220 triệu USD để xây dựng một trang trại điện mặt trời tại bang Madhya Pradesh của Ấn Độ.

ACEN đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng mặt trời để đạt được mục tiêu trở thành công ty năng lượng tái tạo niêm yết lớn nhất ở Đông Nam Á. Theo Forbes, ACEN đang có hơn 3.000 megawatt công suất phát điện tại Australia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Việt Nam; cùng 18.000 megawatt khác đang trong quá trình phát triển.

Tập đoàn lâu đời nhất Philippines chi 165 triệu USD để vận hành 9 nhà máy điện mặt trời tại Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Fernando Zobel de Ayala - Chủ tịch ACEN. (Ảnh: Bloomberg).

Tập đoàn Ayala hiện đang sở hữu khoảng 72% cổ phần của ACEN. Năm 1834, ông nội của tỷ phú Jaime Zobel de Ayala đã bắt đầu xây dựng cơ nghiệp bằng một nhà máy chưng cất rượu ở Manila và sau đó mở rộng sang các lĩnh vực ngân hàng, khách sạn, bất động sản và viễn thông.

Tính tới thời điểm tháng 9 năm ngoái, ông Ayala (87 tuổi) là người giàu thứ 5 tại Philippines với tài sản ròng khoảng 3,3 tỷ USD. 

Ông nghỉ hữu vào năm 2006 và sau đó, con trai cả Jaime Augusto Zobel de Ayala đã thay cha làm Chủ tịch tập đoàn Ayala. Trong khi đó, ông Fernando Zobel de Ayala - em trai ông Augusto, trở thành CEO của Ayala, đồng thời giữ chức Chủ tịch của ACEN.

Khả Nhân