|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Aeon đã chuẩn bị 2 tỉ USD đầu tư vào Việt Nam, dự kiến mở 25 TTTM và năm 2025

09:24 | 29/02/2020
Chia sẻ
Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn Tập đoàn Aeon làm cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.
Tập đoàn Aeon đã chuẩn bị 2 tỉ USD đầu tư vào Việt Nam, dự kiến mở 25 TTTM và năm 2025 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và ông Iwamura Yasutsugu, Tổng Giám đốc Công ty Aeon Mall Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chiều 28/2, ông Iwamura Yasutsugu, Tổng Giám đốc Công ty Aeon Mall Việt Nam cho biết, doanh nghiệp sẽ phấn đấu xuất khẩu 1 tỉ USD hàng hóa Việt Nam sang Nhật Bản và các nước có chuỗi tiêu thụ của Aeon vào năm 2025.

Theo Thủ tướng, Việt Nam xuất khẩu nhiều sản phẩm, nông sản sang Nhật Bản nhưng phần lớn là qua trung gian. Do đó, người đứng đầu Chính phủ mong muốn Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ tiêu thụ hàng hóa trực tiếp thông qua Tập đoàn Aeon.

Về phần mình, ông Yasutsugu cho biết, đến 2025, Aeon đặt mục tiêu vận hành 25 trung tâm thương mại (TTTM) tại Việt Nam. Do đó công ty này đã chuẩn bị nguồn vốn 2 tỉ USD để đầu tư. 

Năm nay, Aeon dự kiến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam khoảng 500 triệu USD. Ở Việt Nam có rất nhiều sản phẩm phù hợp để đạt mục tiêu này, Tổng giám đốc Aeon Việt nam cho biết.

Thủ tướng đề nghị ông Iwamura Yasutsugu và Tập đoàn Aeon tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam; ngoài ra đề nghị Tập đoàn này tính toán mở thêm các TTTM ở nhiều địa phương khác, không chỉ là thành phố lớn.

Đông A