|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tấn công tên lửa vào các nhà máy lọc dầu ở Syria, 4 người thiệt mạng

11:30 | 07/03/2021
Chia sẻ
Hôm 6/3, Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, một cuộc tấn công tên lửa vào các nhà máy lọc dầu tạm thời ở miền bắc Syria đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Tấn công tên lửa vào các nhà máy lọc dầu ở Syria, 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ mất nhiều giờ để dập tắt đám cháy lan sang khoảng 180 tàu chở dầu. (Ảnh: AFP).

Tờ The Straits Times dẫn tuyên bố của Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vào đêm 5/3, các nhà máy lọc dầu tạm thời ở tỉnh Aleppo đã hứng chịu nhiều đợt tấn công bằng tên lửa từ tàu chiến của Nga và các lực lượng đồng minh của chính phủ Syria.

Cuộc tấn công gây ra một vụ hỏa họa lớn khi hàng chục tàu chở dầu bốc cháy. Tỉnh Aleppo hiện đang do Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng phiến quân ủy nhiệm của Ankara tại Syria kiểm soát.

SOHR (trụ sở tại Anh) ghi nhận "4 trường hợp thiệt mạng, trong khi 24 người khác bị thương hoặc bị bỏng ở những mức độ khác nhau". Ít nhất một phiến quân Syria nằm trong số 4 người thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ đã dành nhiều giờ liền để dập tắt ngọn lửa - vốn đã lan sang khoảng 180 tàu chở dầu. "Đây là trận hỏa hoạn lớn nhất từ một cuộc tấn công tên lửa vào các nhà máy lọc dầu tạm thời", SOHR nhấn mạnh.

Các cơ sở lọc dầu tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát ở Aleppo liên tục bị tấn công trong những tháng gần đây, dù Moscow và chính quyền Syria tuyên bố không đứng sau vụ việc.

Tháng trước, SOHR báo cáo hai vụ tấn công tên lửa nhắm vào các nhà máy lọc dầu nêu trên. Hồi tháng 1, đài quan sát nhân quyền có trụ sở tại Anh cũng ghi nhận các vụ tấn công bằng máy bay không người lái chưa xác định cũng nhắm vào những cơ sở lọc dầu này.

Khả Nhân