|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sự lột xác ngoạn mục từ 'tiểu thư ăn chơi' thành tỉ phú của Hà Siêu Quỳnh, con gái tài sắc của vua sòng bài

12:09 | 04/06/2020
Chia sẻ
Với ngoại hình đẹp và tình sử phong phú, Hà Siêu Quỳnh từng nổi tiếng với hình ảnh tiểu thư ăn chơi trong thập niên 90. Nhưng tới năm 2018, bà trở thành chủ tịch của một tập đoàn và sở hữu khối tài sản 4,8 tỉ USD.

Khi Hà Hồng Sân, vua sòng bài ở Macau, hứng chịu tổn thương ở đầu vào cuối năm 2009, Hà Siêu Quỳnh, một trong những đứa con của ông với bà vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh, đã giúp ông đối phó sự quan tâm thái quá của giới truyền thông.

11 năm sau, Hà Siêu Quỳnh lại là người đứng trước ống kính của giới truyền thông để đại diện cho tang quyến gồm 3 vợ và 16 con còn sống của tỉ phú quá cố Hà Hồng Sân, người đã qua đời hôm 26/5 ở tuổi 98, theo South China Morning Post.

"Mặc dù biết ngày định mệnh sẽ đến, chúng tôi vẫn vô cùng đau buồn. Cha sẽ sống mãi trong trái tim chúng tôi, và gia tộc họ Hà sẽ tiếp tục đóng góp cho xã hội", Hà Siêu Quỳnh phát biểu ngắn gọn.

Sự lột xác ngoạn mục từ 'tiểu thư ăn chơi' thành tỉ phú của Hà Siêu Quỳnh, con gái tài sắc của vua sòng bài - Ảnh 1.

Nữ tỉ phú Hà Siêu Quỳnh xếp thứ 16 trong danh sách 50 người giàu nhất Hong Kong do Forbes thống kê trong năm 2019. Ảnh: Forbes

Bài phát biểu ngắn gọn là dấu hiệu cho thấy người phụ nữ xếp thứ 16 trong danh sách 50 người giàu nhất Hong Kong năm 2019, sẽ đảm nhận vai trò người phát ngôn của gia tộc họ Hà và đế chế kinh doanh mà Hà Hồng Sân để lại. 

Từng theo nghiệp diễn viên trước khi trở thành doanh nhân ở tuổi tam thập, giờ đây Hà Siêu Quỳnh kiểm soát 2 trong số 6 giấy phép kinh doanh sòng bạc ở Macau, thành phố đã vượt Las Vegas để trở thành kinh đô cờ bạc của thế giới. Em trai của bà, Hà Du Long, kiểm soát một giấy phép kinh doanh sòng bạc thông qua tập đoàn Melco Resorts & Entertainment.

"Hà Siêu Quỳnh là một phụ nữ có năng lực cao. Giờ đây, khi Hà Hồng Sân qua đời, cô ấy phải tìm cách giữ đà phát triển của đế chế kinh doanh của gia tộc", Allan Zeman, một giám đốc không điều hành của sòng bạc Wynn Resorts tại Macau, phát biểu.

Cựu diễn viên 57 tuổi (sẽ sang tuổi 58 vào tháng 8 năm nay) cũng phải lãnh sứ mệnh thống nhất lợi ích khác biệt của các thành viên trong gia tộc để chấm dứt tình trạng nội chiến trong nhiều thập kỉ. Tổng giá trị tài sản của gia tộc họ Hà lên tới 15 tỉ USD, bao gồm hơn một nửa số sòng bạc ở Macau, bất động sản, khách sạn, tàu biển. 

Hồi nhỏ, Hà Siêu Quỳnh học trong một trường nội trú dành cho nữ sinh ở bang California, Mỹ. Nữ tỉ phú từng nói trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2015 rằng, sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà muốn trở thành nhà nhân chủng học hoặc khảo cổ học. Tuy nhiên, mẹ bà nói hai nghề đó không phù hợp vì Hà Siêu Quỳnh sợ những nơi bẩn thỉu. 

Nghe lời mẹ, bà học ngành lịch sử hội họa và nghiên cứu tôn giáo, với ước mơ trở thành sử gia về hội họa hoặc chuyên viên bảo tàng. Nhưng người cha đã thuyết phục bà học kinh tế để tận dụng tài năng kinh doanh thiên bẩm. 

Sau đó, Hà Siêu Quỳnh tốt nghiệp ngành tiếp thị và kinh doanh tại Đại học Jesuit ở thành phố Santa Clara, bang California. Ở độ tuổi thiếu niên, bà từng xuất hiện trong một tập phim mang tên Break Through vào năm 1981 của đài TVB.

Trong thập niên 90, Hà Siêu Quỳnh bước vào thương trường, với vị trí đầu tiên trong công ty vận tải biển Shun Tak (khai thác dịch vụ vận chuyển bằng tàu cánh ngầm và trực thăng giữa Hong Kong và Macau). Năm 2017, Hà Hồng Sân buông mọi hoạt động điều hành trực tiếp do ảnh hưởng của cơn đột quỵ năm 2009, và ông bổ nhiệm Hà Siêu Quỳnh vào vị trí điều hành của Shun Tak.

Sự lột xác ngoạn mục từ 'tiểu thư ăn chơi' thành tỉ phú của Hà Siêu Quỳnh, con gái tài sắc của vua sòng bài - Ảnh 2.

Hà Siêu Quỳnh là một trong những người con giống Hà Hồng Sân về cả ngoại hình lẫn tài năng kinh doanh. Ảnh: SCMP

2018 là năm mang tính bản lề đối với Hà Siêu Quỳnh. Năm đó, doanh thu của tập đoàn Shun Tak tăng 66% so với năm ngoái, đạt hơn 6,4 tỉ HKD (815 triệu USD), và đảo ngược tình trạng lỗ ròng gần 600 triệu HKD trong năm 2016 để đạt lãi ròng 1,4 tỉ HKD.

Chưa hết, Shun Tak còn là một trong những doanh nghiệp giành giấy phép độc quyền khai thác dịch vụ xe buýt trên tuyến Hong Kong - Macau. Từ vị trí tổng giám đốc, Hà Siêu Quỳnh tự phong bà lên chức chủ tịch Shun Tak.

Với khối tài sản 4,8 tỉ USD trong năm 2018, Hà Siêu Quỳnh chi 114 ,6 triệu USD cho một biệt thự trong The Peak, một trong những khu vực dành cho người siêu giàu ở Hong Kong.

Đó là sự thay đổi ngoạn mục đối với một phụ nữ gắn với biệt danh "tiểu thư ăn chơi" bậc nhất ở Macau trong thập niên 90. Người dân thường nhìn thấy cô trên các bãi biển, bữa tiệc hay hộp đêm, quán bar. Nhưng từ năm 2018, cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện văn hóa, hay nghỉ dưỡng trên du thuyền riêng ở Địa Trung Hải.

Nhạc Phong