|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 vừa vượt mốc 5.000 điểm, Goldman Sachs liền nâng mục tiêu lên 5.200 điểm

11:28 | 19/02/2024
Chia sẻ
Goldman Sachs dự đoán lợi nhuận doanh nghiệp sẽ là động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong năm 2024.

Chỉ số S&P 500 đã vượt qua mốc 5.000 điểm. (Ảnh: Bloomberg). 

Sau khi chỉ số S&P 500 vượt qua cột mốc 5.000 điểm vào đầu tháng này, các chuyên gia của Goldman Sachs đã tiếp tục nâng dự báo đối với thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong lưu ý gửi tới khách hàng ngày 16/2, nhóm chuyên gia do ông David Kostin dẫn dắt cho hay: “Ước tính về lợi nhuận của doanh nghiệp đã tăng lên và đó là động lực chính khiến chúng tôi thực hiện điều chỉnh”.

Ông Kostin dự đoán chỉ số S&P 500 sẽ chạm ngưỡng 5.200 điểm vào cuối năm nay, cao hơn khoảng 2% so với con số 5.100 điểm ông đưa ra vào tháng 12 năm ngoái. Kết phiên 16/2, chỉ số S&P 500 đạt 5.006 điểm. Dự báo ban đầu ông đưa ra vào tháng 11/2023 là S&P 500 sẽ tăng lên mức 4.700 điểm vào cuối năm 2024.

Mức mục tiêu mới biến Goldman Sachs thành một trong những ông lớn Phố Wall có quan điểm lạc quan nhất về thị trường chứng khoán Mỹ. Ông Tom Lee, nhà sáng lập Fundstrat Global Advisors và ông John Stoltzfus, Giám đốc đầu tư của Oppenheimer Asset Management, cũng có dự báo tương tự.

 

Các chuyên gia của Goldman Sachs nâng dự báo EPS cho năm 2024 từ 237 USD lên 241 USD, năm 2025 từ 250 USD lên 256 USD. Các con số này phản ánh kỳ vọng của nhóm chuyên gia rằng “nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn” và doanh nghiệp thuộc nhóm công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông sẽ đạt được “lợi nhuận cao hơn”.

Goldman Sachs dự kiến bội số định giá (valuation multiple) của S&P 500 và phiên bản tỷ trọng đều (equal-weight) của chỉ số này sẽ không thay đổi nhiều so với hiện tại - lần lượt ở mức 20 và 16 lần. Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng lợi nhuận sẽ là “động lực chính của đà tăng trong năm nay”.

Chỉ số S&P 500 đã đi lên 4,9% kể từ đầu năm, dựa trên cơn sốt trí tuệ nhân tạo và kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thay đổi định hướng chính sách tiền tệ.

Dữ liệu do Bloomberg Intelligence tổng hợp cho thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 được kỳ vọng sẽ tăng 8,8% trong năm 2024.

Sau khi các quan chức Fed báo hiệu sẽ giảm lãi suất, chỉ số Nasdaq 100 đã lập kỷ lục mới vào tháng 12/2023, còn S&P 500 leo lên mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1/2024.

Một số ngân hàng Phố Wall khác như Bank of America cũng báo hiệu rằng họ có thể sẽ nâng mức mục tiêu cho S&P 500 do các nhà đầu tư chưa đủ lạc quan.

Ông Savita Subramanian, Giám đốc bộ phận cổ phiếu và chiến lược định lượng của Bank of America, nói với Bloomberg TV hồi đầu tháng này: “Trong ngắn hạn, chỉ số S&P 500 có nhiều khả năng tăng điểm hơn là giảm điểm. Mức mục tiêu 5.000 điểm của chúng tôi có lẽ là quá thấp trong ngắn hạn”.

Ngay cả Giám đốc đầu tư Michael Wilson của Morgan Stanley - một trong những chuyên gia bi quan nhất trên Phố Wall - giờ cũng dự kiến đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nới rộng từ cổ phiếu công nghệ sang những cái tên ít được chú ý hơn.

Nhưng ông vẫn giữ nguyên mục tiêu 4.500 điểm cho chỉ số S&P 500 năm 2024, tương ứng mức giảm 10% so với mức đóng cửa ngày 16/2.

Giang