|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 tiếp đà tăng khi đàm phán thương mại với Trung Quốc bắt đầu

07:10 | 10/06/2025
Chia sẻ
Chỉ số S&P 500 nhích nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại London để giải quyết các vấn đề thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 9/6, chỉ số S&P 500 đã nhích nhẹ 0,09% và đóng cửa với 6.006 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,31% lên 19.591 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1 điểm còn 42.762 điểm. 

 

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán thương mại vào ngày 9/6 tại London. Đại diện từ phía Washington bao gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Trả lời phỏng vấn củaCNBC, ông Kevin Hassett - Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia - cho biết Mỹ đang tìm kiếm sự xác nhận rằng Trung Quốc sẽ khôi phục hoạt động xuất khẩu các khoáng sản quan trọng. 

“Mục đích của cuộc họp hôm nay là nhằm đảm bảo Trung Quốc nghiêm túc để hai bên bắt tay nhau và giải quyết vấn đề này”, ông Hassett tuyên bố.

“Chúng tôi kỳ vọng ngay sau khi hai bên bắt tay, mọi biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ sẽ được nới lỏng và đất hiếm Trung Quốc sẽ được bán ra với số lượng lớn. Và sau đó, hai nước có thể quay lại đàm phán những vấn đề nhỏ hơn”, ông nói thêm.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào ngày 10/6. Cuộc họp tại London diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc điện đàm vào tuần trước. Tháng trước, cả hai nước đã nhất trí tạm thời cắt giảm thuế quan sau thoả thuận đạt được tại Geneva, Thuỵ Sỹ.

 

Cổ phiếu của một số công ty bán dẫn đã tăng trong phiên đầu tuần. Cổ phiếu Qualcomm đi lên hơn 4% sau khi hãng này thông báo sẽ mua lại công ty bán dẫn Alphawave với giá 2,4 tỷ USD.

Tương tự, cổ phiếu Advanced Micro Devices (AMD) vọt lên 4,8% và Texas Instruments tiến thêm 3,5%, trong khi cổ phiếu Nvidia nhích nhẹ. Ngoài ra, cổ phiếu Alibaba cũng tăng 1,8%.

“Các nhà đầu tư đang thực hiện giao dịch theo chiều hướng lạc quan với các công ty vốn hóa lớn từ Trung Quốc và cổ phiếu bán dẫn của Mỹ. Cả hai đều hưởng lợi từ cuộc đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington”, ông Larry Tentarelli, chiến lược gia kỹ thuật trưởng của Blue Chip Daily Trend Report, cho biết.

Riêng cổ phiếu Apple đã mất 1,2% khi công ty tổ chức Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WDC) năm 2025. Tại sự kiện này, Apple đã công bố thiết kế mới của hệ điều hành iOS, lần đầu tiên kể từ năm 2013.

 

Dữ liệu lạm phát dự kiến ​​sẽ là chủ đề chính vào cuối tuần. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất ​​sẽ được công bố vào ngày 11/6, kế đến là chỉ số giá sản xuất (PPI) vào ngày 12/6. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm manh mối về tác động của thuế quan với nền kinh tế Mỹ.

Minh Quang