|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500, Nasdaq Composite nhích nhẹ nhờ kỳ vọng thỏa thuận hòa bình trước giờ chót

06:39 | 08/04/2026
Chia sẻ
Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận sự phục hồi trong phiên 7/4 trong bối cảnh các nhà đầu tư kỳ vọng rằng đề xuất của Pakistan có thể dẫn đến thỏa thuận hòa bình phút chót giữa Mỹ và Iran.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 7/4, chỉ số S&P tăng nhẹ 0,08% và đóng cửa ở mức 6.617 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,10% lên 22.018 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 85 điểm, tương đương 0,18%, đóng cửa ở mức 46.584 điểm.

 

Các chỉ số chính đã phục hồi sau khi có thông tin Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif yêu cầu Tổng thống Donald Trump hoãn hai tuần thời hạn tấn công các nhà máy điện và hạ tầng cầu của Iran. Pakistan cũng yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz trong hai tuần “như một cử chỉ thiện chí”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump “đã được thông báo về đề xuất này, và sẽ có phản hồi”.

Các nhà giao dịch đang theo dõi hạn chót 8 giờ tối (giờ miền Đông) ngày 7/4 do Tổng thống Trump đặt ra cho Tehran để đạt được thỏa thuận mở lại tuyến đường thủy hoặc chịu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng. Sáng 7/4, ông Trump đã viết trên Truth Social: “Cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ được hồi sinh nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”.

Vào thời điểm đó, Tổng thống vẫn để ngỏ khả năng Mỹ sẽ không tấn công quốc gia Trung Đông này sau thời hạn, đồng thời nói thêm rằng “giờ đây khi chúng ta đã có sự thay đổi chế độ hoàn toàn, nơi những bộ óc khác biệt, thông minh hơn và ít cực đoan hơn sẽ thắng thế, có lẽ điều gì đó tuyệt vời mang tính cách mạng có thể xảy ra?”.

 

Những phát biểu của Trump đã khiến các nhà đầu tư lo lắng trong phần lớn phiên giao dịch, gây áp lực lên thị trường chứng khoán và đẩy giá dầu lên cao. Tuy nhiên, đến cuối phiên, giá dầu kết thúc gần như không thay đổi. Giá hỗn hợp West Texas Intermediate (WTI) tăng 54 cent lên 112,95 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 15 cent xuống còn 109,62 USD/thùng. 

Ông Tom Graff, Giám đốc đầu tư của Facet tin rằng các nhà đầu tư nên giả định giá dầu sẽ duy trì ở mức “cao hơn đáng kể” so với trước chiến tranh. Tuy nhiên, ông lại cho rằng việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz là một “chiêu trò đàm phán”. Theo chuyên gian, không có quốc gia nào, bao gồm cả Iran, được lợi từ việc đóng cửa vĩnh viễn eo biển trên.

“Tôi không nghĩ rằng việc eo biển vẫn đóng cửa trong nhiều tháng trời là bền vững”, vị Giám đốc đầu tư nói với CNBC. “Sẽ có lúc phải có sự thay đổi”.

Cổ phiếu Broadcom là điểm sáng trong phiên giao dịch, tăng 6% sau khi công ty ký kết các thỏa thuận mở rộng về trí tuệ nhân tạo với Google và Anthropic.

Minh Quang