S&P 500 lập kỷ lục mới khi thị trường bớt lo thuế quan, lạm phát
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 18/2, chỉ số S&P 500 tăng 0,24% và đóng cửa với kỷ lục mới là 6.129 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite nhích thêm 0,07% lên 20.041 điểm. Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 10 điểm, tương dương 0,02% và chốt phiên ở mức 44.556 điểm.
S&P 500 đã vượt qua kỷ lục từng ghi nhận vào ngày 22/1.
Năng lượng là lĩnh vực có kết quả tốt nhất trong S&P 500 khi tăng 1,9%. Hai cổ phiếu Halliburton và Valero Energy dẫn đầu đà tăng trưởng. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghệ cũng nhích nhẹ.
Tuy nhiên, mức giảm khoảng 1% của nhóm tiêu dùng không thiết yếu và 1,2% của viễn thông đã tác động tiêu cực đến thị trường. Cổ phiếu Meta (Facebook) chốt phiên giảm 2,7%, chấm dứt chuỗi 20 ngày tăng giá.
Năng lượng, vật liệu và tiện ích là những nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trong phiên 18/2.
“Nhìn chung, thị trường vẫn đang cố gắng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh đã diễn ra kể từ đầu tháng 12”, ông Chris Larkin, Giám đốc điều hành giao dịch và đầu tư tại E-Trade của Morgan Stanley, nhận định.
“Tuần này, mùa báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm bán lẻ sẽ bắt đầu. Những tin tức từ Washington, đặc biệt về thuế quan, có thể sẽ tiếp tục là biến số khó dự đoán với thị trường”.
Trong tuần trước, các chỉ số chính đều ghi nhận kết quả tích cực nhờ việc Tổng thống Donald Trump chưa vội thông qua thuế đối ứng.
Ngoài ra, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và giá sản xuất (PPI) cũng chỉ ra khả năng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) thấp hơn kỳ vọng, giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư. PCEPI là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Bà Lori Calvasina, người đứng đầu về chiến lược chứng khoán Mỹ tại RBC Capital Markets, đánh giá rằng nhà đầu tư đang tiếp cận theo cách "chờ và xem" trước hàng loạt thông tin từ Washington. "Việc thị trường tương đối ổn định dường như hợp lý nếu xem xét từ góc độ tăng trưởng lợi nhuận hiện nay", bà nói thêm.
Ông Steve Wyett, chiến lược gia đầu tư trưởng tại BOK Financial, cho biết: "Tôi nghĩ rằng có khả năng Fed sẽ đảo ngược hướng đi vào năm tới khi lạm phát trở thành câu chuyện của 2026".
“Dự báo này chưa được phản ánh trong giá trị tài sản vào thời điểm hiện tại. Tôi lạc quan nhiều hơn bi quan, nhưng đồng thời cũng nghĩ nhà đầu tư cần phải thực tế”, ông nói thêm.