|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 kết thúc nửa đầu năm với mức tăng 14,5% nhờ bùng nổ AI

07:35 | 29/06/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều kết thúc nửa đầu năm 2024 với kết quả thuận lợi. Trong đó, Nasdaq Composite đã tăng 18,1%, S&P 500 theo sau với mức tăng 14,5%, trong khi Dow Jones chỉ tiến thêm 3,8%.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch cuối cùng của quý II/2024, S&P 500 đã giảm 0,41%, đóng cửa ở mức 5.460 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,71%, chốt phiên với 17.733 điểm. Vào đầu phiên, hai chỉ số này từng chạm mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng giảm 45 điểm, tương đương 0,12% xuống 39.199 điểm. 

 

Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân không tính chi phí thực phẩm và năng lượng (PCEPI lõi) tháng 5 đã tăng 0,1% so với tháng liền trước.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, PCEPI lõi tháng 5 đi lên 2,6% - thấp hơn 0,2 điểm % so với mức tăng vào tháng 4. Cả hai kết quả đều phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Nếu bao gồm cả giá lương thực và năng lượng, PCEPI toàn phần đi ngang so với tháng liền trước và cũng đi lên 2,6% so với cùng kỳ. Cả hai cũng phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

 

Ông David Donabedian, Giám đốc đầu tư của CIBC Private Wealth U.S., nhận định: “Từ góc độ thị trường, báo cáo PCEPI này gần như hoàn hảo. Đây là một báo cáo tích cực”.

Ngoài ra, dữ liệu chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 6 cao hơn dự kiến, tăng lên 68,2, so với ước tính sơ bộ là 65,6. Triển vọng lạm phát trong một năm giảm từ 3,3% vào tháng 5 xuống còn 3%. 

Sau khi số liệu PCEPI được công bố, thị trường tương lai điều chỉnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 lên 62%, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của CMEGroup. Một tháng trước, dự báo này chỉ là gần 45%. 

Thị trường nâng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất hai lần trong năm 2024. 

Kết thúc nửa đầu năm, chỉ số số Nasdaq Composite đã tăng 18,1%, được thúc đẩy bởi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ số S&P 500 theo sau với mức tăng 14,5%, trong khi Dow Jones tụt lại và chỉ tiến thêm 3,8%. 

Ông Mike Dickson, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và chiến lược định lượng tại Horizon Investments, nhận định rằng chủ đề AI đã “chiếm ưu thế trong cả năm và thực sự thúc đẩy sự tập trung [vào một số cổ phiếu] trên thị trường. Điều này đã dẫn đến một năm thực sự mạnh mẽ”.

Một phần nguyên nhân khiến Dow Jones tụt lại phía sau là do kết quả không thuận lợi trong quý II. Chỉ số này đã giảm 1,7% vào quý II, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 3,9% và 8,3% trong cùng khung thời gian. 

Nếu tính riêng trong tháng 6, cả ba chỉ số đều tăng điểm, đánh dấu tháng tích cực thứ 7 trong 8 tháng gần nhất. Nasdaq Composite tiếp tục dẫn đầu với mức tăng gần 6%, trong khi S&P 500 và Dow Jones lần lượt tiến thêm 3,5% và 1,1%. Xét riêng trong tuần, Nasdaq đã tăng 0,2%, S&P 500 và Dow Jones giảm chưa đến 0,1%. 

Nasdaq Composite dẫn đầu các chỉ số chính trong nửa đầu năm.

Theo ông John Luke Tyner, Giám đốc danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors: “Thị trường chứng khoán đã có sự bền bỉ” trong nửa đầu năm nay.

Để tiếp tục chạm đến những kỷ lục mới trong nửa cuối 2024, ông Tyner cho rằng thị trường sẽ cần có thêm người tham gia. Chuyên gia này cho rằng những sự kiện như bầu cử, thời điểm Fed hạ lãi suất và nhu cầu tiêu dùng giảm có thể gây áp lực. 

Ông nói: “Nếu tất cả những yếu tố này diễn ra, chúng ta có thể thấy nhiều biến động hơn. Nhìn chung, mọi người đều đang tận hưởng 10 tháng qua vì mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Nhưng tới một lúc nào đó, sự tự mãn sẽ phải chấm dứt”. 

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm, cổ phiếu Nike đã giảm gần 20% sau khi nhà bán lẻ này hạ dự báo cả năm. Cổ phiếu Foot Locker giảm hơn 2% sau diễn biến này.

 

Minh Quang