|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 đi ngang, Nasdaq giảm do cổ phiếu bán dẫn bị bán mạnh

07:36 | 25/07/2026
Chia sẻ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ khép lại thêm một tuần giảm điểm khi nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực bán, trong lúc nhà đầu tư tiếp tục theo dõi xung đột tại Trung Đông.

Theo CNBC, trong phiên 24/7, chỉ số S&P 500 tăng 0,05% và đóng cửa ở mức 7.412 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,64% xuống còn 24.976 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 236 điểm, tương đương 0,46%, lên mức 51.947 điểm. Cổ phiếu Apple tăng 3,5% đã thúc đẩy chỉ số blue-chip này.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận hai tuần giảm liên tiếp, lần lượt mất 0,6% và 2,1%. Chỉ số Dow Jones giảm 0,4%, đánh dấu tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp.

 

Giữa phiên, cổ phiếu đã tăng điểm, trong khi giá dầu giảm, sau khi Reuters, dẫn lời 3 nguồn tin từ Pakistan, cho biết nước này đang xem xét một hướng đi để thiết lập các cuộc đàm phán hòa bình mới giữa Mỹ và Iran, với sự thúc đẩy từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, những trở ngại đối với các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn còn rất lớn.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về việc có phát động một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào Iran hay không sau khi cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang sang một chiến trường mới ở Biển Đỏ. Trả lời phỏng vấn Axios, Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc tấn công được đề xuất sẽ lớn hơn bất cứ điều gì đã thấy trong cuộc chiến cho đến nay, và rằng Iran vẫn chưa “chịu đủ đau đớn”.

“Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn. Lớn hơn bao giờ hết. Tôi sắp đưa ra quyết định. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Hôm 24/7, tờ New York Times đưa tin rằng ông Trump đang gặp gỡ các cố vấn hàng đầu và các thành viên cấp cao trong nội các của mình để đưa ra quyết định về việc có nên leo thang các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran hay không.

Giá dầu đã phục hồi đôi chút sau khi thông tin trên được công bố. Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên ở mức 96,78 USD/thùng, giảm gần 4%. Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn giảm 3% xuống còn 89,31 USD/thùng.

Lực lượng Mỹ đã oanh tạc các mục tiêu của Iran trong hai tuần qua, với Bộ Tư lệnh Trung ương hoàn thành đêm tấn công thứ 13 liên tiếp. “Những gì đang diễn ra ở Trung Đông có tiềm năng tạo ra những hậu quả kinh tế thực sự liên quan đến việc hạn chế dòng chảy hydrocarbon và khả năng hấp thụ của nền kinh tế toàn cầu để đối phó với điều đó”, ông Bill Northey, Giám đốc đầu tư tại U.S. Bank Asset Management Group, cho biết.

Mặc dù ông Northey tin rằng lãi suất sẽ không thay đổi trong tuần tới do giá dầu tăng vọt trong tuần này, nhưng ông nói thêm: “Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã rất rõ ràng về việc đưa mức lạm phát của nền kinh tế Mỹ trở lại mục tiêu và sử dụng điều đó như một sự lựa chọn, và chúng tôi tin tưởng vào lời ông ấy”.

Thị trường chịu áp lực từ đà bán tháo cổ phiếu bán dẫn.

Cổ phiếu Intel giảm gần 8%, đảo ngược xu hướng tăng trước đó sau khi công bố kết quả quý II vượt kỳ vọng của Phố Wall. Các nhà sản xuất chip khác cũng giảm theo, với Broadcom giảm 2,7% và Advanced Micro Devices (AMD) mất 3,3%. Micron Technology tụt 7%, và ETF VanEck Semiconductor (SMH) đi xuống 3%. 

“Khi nhìn lại và xem xét sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ đến từ đâu, tồn tại như thế nào trong môi trường hiện tại và điều gì đang thúc đẩy các ước tính năm 2026 và 2027, thì đây bán dẫn là nhóm hưởng lợi chính”, ông Northey nói.

“Nhà đầu tư chỉ cần hiểu rằng sẽ có một số dòng chảy tâm lý xảy ra trong và xung quanh lĩnh vực này”, ông tiếp tục.

Minh Quang

S&P 500 đi ngang, Nasdaq giảm do cổ phiếu bán dẫn bị bán mạnh
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ khép lại thêm một tuần giảm điểm khi nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực bán, trong lúc nhà đầu tư tiếp tục theo dõi xung đột tại Trung Đông.