|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sống chung với dịch, Thái Lan mở cửa trở lại trung tâm thương mại, quán ăn, tiệm cắt tóc,… theo vùng xanh, vùng đỏ

15:47 | 03/09/2021
Chia sẻ
"Chúng ta cần phải thích nghi để cùng tồn tại một cách an toàn với dịch bệnh này. Các chiến lược sẽ thay đổi để phù hợp hơn tình hình kiểm soát dịch bệnh cùng với sự phục hồi kinh tế", Trung tâm quản lý tình huống COVID-19, cho hay.

Ngày 1/9, Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 của Thái Lan (CCSA) đã cho phép mở cửa trở lại các quán ăn, trung tâm thương mại, sân vận động và công viên công cộng tại các khu vực được đánh dấu màu đỏ thẫm, với sự kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, theo Bangkok Post.

"Chúng ta phải thích nghi để cùng tồn tại một cách an toàn với căn bệnh này. Các chiến lược chống dịch sẽ thay đổi theo cách kiểm soát dịch đi đôi với phục hồi kinh tế. Hoạt động kinh doanh sẽ được tiếp tục để mọi người có thể khôi phục cuộc sống bình thường và giảm bớt khó khăn", trợ lý phát ngôn viên Apisamai Srirangson của CCSA cho hay.

Sống chung với dịch, Thái Lan mở cửa trở lại trung tâm thương mại, quán ăn, tiệm cắt tóc,… theo vùng xanh, vùng đỏ - Ảnh 1.

Các quán ăn trên phố Tàu tại Thái Lan. (Ảnh tư liệu: AFP).

Để đủ điều kiện mở cửa trở lại, các cơ sở kinh doanh bao gồm nhà hàng ăn uống phải tối đa hoá các biện pháp kiểm soát dịch bệnh như đảm bảo giãn cách xã hội, thông gió tốt, quản lý và nhân viên phải được tiêm chủng đầy đủ hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 hàng tuần.

Tiến sĩ Apisamai cho biết Uỷ ban về các bệnh truyền nhiễm cấp tỉnh sẽ là đơn vị phê duyệt việc mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh đáp ứng được tiêu chí. Phân vùng kiểm soát COVID-19 sẽ vẫn như cũ. 

Vùng được đánh dấu màu đỏ được kiểm soát tối đa và nghiêm ngặt. Hiện áp dụng trên 29 tỉnh thành của Thái Lan, nơi có sự bùng phát COVID-19 trên diện rộng trong cộng đồng và số ca tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng lên.

Vùng đỏ áp dụng biện pháp kiểm soát tối đa cho 37 tỉnh và vùng cam kiểm soát dịch bệnh cho 11 tỉnh khác. Trong 29 tỉnh vùng màu đỏ thẫm, các quán ăn có thể mở cửa trở lại nhưng chỉ được phép sử dụng 75% công suất chỗ ngồi, và 50% cho những nơi có máy lạnh.

Sống chung với dịch, Thái Lan mở cửa trở lại trung tâm thương mại, quán ăn, tiệm cắt tóc,… theo vùng xanh, vùng đỏ - Ảnh 2.

Trung tâm mua sắm cũng được phép mở cửa trở lại trong dịp này. (Ảnh tư liệu: The Straits Times).

Tại các trung tâm mua sắm, các tiệm làm tóc chỉ có thể mở cửa để cắt tóc và chỉ trong vòng một giờ theo lịch hẹn. Các tiệm mát xa chỉ được mở cửa trở lại để mát xa chân. Thẩm mỹ viện mở cửa chỉ được bán mỹ phẩm. Và thời gian ấn định đóng cửa những dịch vụ kể trên là 8h tối mỗi ngày.

Thái Lan sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa các trung tâm dạy học tư nhân, nhà hát, spa, công viên giải trí, công viên nước, câu lạc bộ thể dục, hồ bơi và phòng họp.

Các trường học vẫn đóng cửa nhưng các toà nhà có thể được trưng dụng cho các mục đích khác, bao gồm tổ chức kỳ thi nếu được sự cho phép của cơ quan quản lý giáo dục và kiểm soát dịch bệnh tại địa phương, theo từng trường hợp cụ thể.

Các sân vận động không có điều hoà nhiệt độ và các công viên công cộng có thể mở cửa trở lại. Sự kiện thể thao được tổ chức nhưng không có khán giả, cơ sở thể thao chỉ được mở cửa đến 8h tối.

Khuyến nghị làm việc tại nhà và lệnh giới nghiêm vẫn được duy trì từ 9h tối ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau ở 29 tỉnh thành nói trên. Cơ quan chức năng Thái Lan yêu cầu người dân giảm đi lại liên tỉnh. 

Các phương tiện công cộng được sử dụng 75% chỗ ngồi, hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang và không được ăn uống. Xe bus và xe tải đường dài phải nghỉ 2-3 tiếng một lần để thông gió cabin.

Theo BBC, số ca nhiễm COVID-19 có chiều hướng giảm nhưng xứ sở chùa Vàng vẫn ghi nhận trung bình khoảng 15.000 ca/ngày. Trước đó con số ca nhiễm giảm dần từ mức đỉnh 23.418 ca ngày 13/8 xuống còn khoảng 17.000 - 19.000 ca/ngày.

Ngày 27/8, Người phát ngôn Chính quyền vùng đô thị Bangkok (BMA), Pongsakorn Kwanmuang, cho biết có tổng cộng 6,7 triệu người sống ở Bangkok đã được tiêm mũi vắc xin COVID-19 đầu tiên, chiếm 87% dân số.

Thiên Trường

Sếp Vicem Hà Tiên: Giá bán xi măng vào sân bay Long Thành 'rất chua chát'
Lãnh đạo công ty cho biết thường cung cấp 50-100% sản lượng xi măng ở các dự án lớn phía Nam, theo đó kỳ bạn cung cấp ít nhất gần nửa triệu tấn cho siêu dự án này dù giá biên lợi nhuận không cao.