|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sơn Tùng đón sinh nhật tuổi 27 bên chiếc xe đạp có giá 3.000 USD, đắt gấp 4 lần xe máy VinFast

17:15 | 06/07/2021
Chia sẻ
Sơn Tùng gây bão khi xuất hiện trong sự kiện sinh nhật tuổi 27 cùng chiếc xe đạp giá 3.000 USD.

Hôm qua, ngày 5/7, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đăng tải những hình ảnh về ngày sinh nhật thứ 27 lên trang fanpage M-TP. Đáng chú ý, trong ảnh, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã xuất hiện cùng một chiếc xe đạp điện Super 73 S2.

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2016, Super 73 là dòng xe đạp điện đến công ty Lithium Cycles có trụ sở tại California (Mỹ). Mẫu xe lấy cảm hứng từ những chiếc minibike thinh hành vào những năm 70 đã góp phần vào sự thành công của chiến dịch gọi vốn đạt gần nửa triệu USD trên trang Kickstater.

Sơn Tùng M-TP chúc mừng sinh nhật 27 tuổi bên xe đạp điện giá gần 3000 USD. (Ảnh: M-TP).

Năm 2017, chiếc Super 73 bắt đầu được bán với giá khởi điểm là 2.999 USD. Có công suất 1.000 watt, nặng gần 29,5 kg, bánh xe có đường kính 20 inch với lốp bản rộng 4,25 inch khiến cho ngoại hình của Super 73 trông không khác gì một chiếc xe máy thực sự. Yên xe có thể tháo rời, bên dưới là bộ pin có thể giúp xe hoạt động trong phạm vi 32 km ở chế độ vặn ga liên tục.

Theo nhà sản xuất, thời gian để sạc đầy pin ước tính cỡ 3 tiếng rưỡi. Tốc độ của chiếc Super 73 có thể đạt tối đa là 48km/h. Phía trên ghi-đông của xe được trang bị màn hình LCD cho phép người dùng thiết lập giới hạn tốc độ đồng thời xác định mức độ hỗ trợ của động cơ khi đạp. Ngoài ra, người lái cũng có thể kiểm tra các thông số như vận tốc, quãng đường, mức pin của xe qua màn hình.

Về chiếc S2 của Sơn Tùng, hiện tại, giá bán trên website hãng là 2.695 USD (gần 62 triệu VNĐ), gấp 3 - 4 lần dòng xe máy điện VinFast như Ludo (giá 12,9 triệu đồng), Impes (giá 14,9 triệu đồng). Trong khi, dòng sản phẩm mới Klara A2 có giá 26,9 triệu đồng và Feliz giá 24,9 triệu đồng.

Cách đây vài tuần, ca sĩ Sơn Tùng cũng đã xuất hiện cùng chiếc xe đạp điện đến từ Mỹ trên Instagram cá nhân. (Ảnh: Sơn Tùng M-TP, E-scooter).

Kiểu dáng xe hơi hướng cổ điển với "bình xăng" hình giọt nước, Super 73 có yên xe dài và phẳng cùng cụm đèn tròn phí trước. Khung xe được làm từ hợp kim nhôm máy bay, nhẹ và cứng, vị trí giống "bình xăng" là nơi bố trí pin và hệ thống bàn đạp truyền động bên dưới. Xe được trang bị hệ thống treo phía trước có thể điều chỉnh, lốp xe đa địa hình.

Với gói pin 960 Wh, S2 có thể di chuyển quãng đường hơn 64 km với tốc độ trung bình 32 km/h. Nếu chuyển sang chế độ đạp, động cơ điện có tác dụng trợ lực ở quãng đường 120 km.

Thùy Trang