|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Singapore tung gói cứu trợ thứ 5 trị giá 5,8 tỉ USD giữa lúc kinh tế toàn cầu suy yếu

15:57 | 18/08/2020
Chia sẻ
Hi vọng trước tháng 3/2021, nền kinh tế Singapore sẽ cho thấy được sự xoay chuyển nhờ vào gói cứu trợ từ Chính phủ, đặc biệt là khi tìm được vắc xin COVID-19 và nhiều hoạt động kinh tế trở lại bình thường.

Phó Thủ tướng Singapore ông Heng Swee Keat vừa công bố gói hỗ trợ bổ sung trị giá 8 tỉ đô la Singapore (SGD) tương đương 5,8 tỉ USD giúp nới rộng trợ cấp tiền lương, hỗ trợ các ngành hàng không và khách sạn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Cụ thể, một tỉ SGD dùng để trợ cấp cho các công ty tuyển thêm số lượng lao động địa phương trong 6 tháng tới; trong đó dành trợ cấp tiền lương 25% cho những công ty tuyển lao động dưới 40 tuổi và 50% đối với các công ty tuyển lao động trên 40 tuổi. 

Singapore tiếp tục tung gói cứu trợ thứ 5 trị giá 5,8 tỉ USD khi nền kinh tế toàn cầu còn suy yếu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Singapore ông Heng Swee Keat công bố gói hỗ trợ bổ sung trị giá 8 tỉ SGD giúp nới rộng trợ cấp tiền lương, hỗ trợ các ngành hàng không và khách sạn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 (Ảnh: Bloomberg).

Đồng thời, 320 triệu SGD sẽ chuyển thành voucher dành cho người Singapore đi du lịch trong nước. Ngoài ra, 150 triệu SGD dùng để hỗ trợ vốn cho các công ty startup.

Kết quả cũng cho thấy, đồng SGD đã mạnh hơn 0,12% trong ngày ở mức 1,3692 so với USD. Số liệu xuất khẩu công bố hôm 17/8 cũng chỉ ra dấu hiệu phục hồi trong tháng 7.

Kể từ gói hỗ trợ lần cách đây ba tháng, gói hỗ trợ lần này đã bổ sung vào tổng số viện trợ 100 tỉ đô la Singapore mà quốc gia này cam kết, Bloomberg dẫn lời ông Heng hôm ngày 17/8.

Trong khi Singapore đã kiểm soát được các ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nhưng nền kinh tế toàn cầu "vẫn còn rất yếu", ông Heng nói. "Chúng ta phải tiếp tục thích ứng với tình hình đang thay đổi nhanh chóng này. Thiết lập các phương sách giúp chúng tôi linh hoạt hơn khi khủng hoảng diễn biến".

Singapore tiếp tục tung gói cứu trợ thứ 5 trị giá 5,8 tỉ USD khi nền kinh tế toàn cầu còn suy yếu - Ảnh 2.

Nguồn: Bloomberg (Việt hóa: Minh Hằng).

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Singapore đang rơi vào tình trạng suy thoái về mặt kĩ thuật, ngành bán lẻ và khách sạn đang lao đao vì những hạn chế đi lại trước đó. Các nhà quan chức cũng cảnh báo Singapore có nguy cơ phải cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Số liệu công bố cho thấy nền kinh tế Singapore chứng kiến sự suy giảm sâu kỉ lục 42,9% cả năm trong quí II so với quí trước đó. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp nước này cũng vừa đưa ra lời cảnh báo rằng có thể có "làn sóng lây nhiễm thứ hai".

Ông Heng khẳng định, các biện pháp hỗ trợ sẽ không yêu cầu gì thêm ngoài nguồn dự trữ đã được phê duyệt. Chính phủ hiện dự báo thâm hụt ngân sách ở mức 74,2 tỉ SGD cho năm nay, ít hơn 100 triệu SGD khi gói thứ tư được công bố vào hồi tháng 5.

Ông Selena Ling, Trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược tại Oversea-Chinese cho biết: "Việc gia hạn thêm và tăng số lượng các gói cứu trợ đều đã được dự đoán cho tình trạng suy yếu của nền kinh tế Singapore". "Hi vọng trước tháng 3/2021, nền kinh tế Singapore sẽ cho thấy được sự xoay chuyển, đặc biệt khi tìm được vắc xin COVID-19 và nhiều hoạt động kinh tế trở lại bình thường".


Minh Hằng

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.