|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Siêu máy tính - điểm nóng trong chính sách hạn chế mới của Mỹ đối với Trung Quốc

06:24 | 11/10/2022
Chia sẻ
Kể từ ngày 7/10, ngành công nghiệp bán dẫn thế giới đã bắt đầu “đánh vật” với chính sách của Mỹ nhằm hạn chế bán chip và thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc. Theo các chuyên gia, việc xác định đối tượng chịu thiệt hại do chính sách mới phụ thuộc một phần vào yếu tố mang tên "siêu máy tính".

Mỹ muốn ngăn bất kỳ con chip nào được sản xuất bằng thiết bị hoặc công nghệ của nước này xuất sang Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip đã giảm, song các chuyên gia trong ngành lưu ý định nghĩa mới của Mỹ về “siêu máy tính” có thể đóng vai trò quan trọng khi đánh giá tác động của các quy định hạn chế đối với Trung Quốc.

Theo văn bản mới của Mỹ, siêu máy tính là một cỗ máy có tốc độ tính toán 100 petaflop (1 petaflop tương đương 1 triệu tỷ phép tính/giây) và được đặt trong một diện tích rộng 1.178 m2. Washington cảnh báo thiết bị này có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân và các công nghệ quân sự khác.

Trong một cuộc họp báo, các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ cho biết đích nhắm của họ không phải là hoạt động thương mại, mà là các hệ thống tiên tiến nhất của Trung Quốc, vốn có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Các chuyên gia cho biết trên thực tế trung tâm dữ liệu của những “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc như Alibaba Group Holding hay ByteDance, chủ sở hữu TikTok, có thể sớm đạt được trạng thái siêu máy tính theo định nghĩa mới. Câu hỏi được đặt ra là liệu các doanh nghiệp này có chịu tác động của quy định mới hay không, khi đây không phải là mục tiêu hướng tới của các nhà chức trách Mỹ.

Ông Wayne Lam, nhà phân tích của công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ CCS Insight nói: “Các tập đoàn sở hữu trung tâm dữ liệu lớn như Alibaba hoặc ByteDance có tiềm năng sớm đạt được tiêu chuẩn về việc sử dụng siêu máy tính.”

Theo ông Lam, định nghĩa không thay đổi trong khi công nghệ liên tục phát triển. Trong tương lai, siêu máy tính của Trung Quốc hiện tại có thể trở nên phổ biến tại các doanh nghiệp, song họ vẫn sẽ phải đối mặt với chính sách hạn chế nhằm ngăn bất kỳ con chip nào, được sản xuất bằng thiết bị hoặc công nghệ của Mỹ, xuất sang Trung Quốc. Ông Lam cho rằng doanh nghiệp có thể sẽ vấp phải những hạn chế về siêu máy tính trong vài năm tới.

Ông Jack Dongarra, Giáo sư khoa học máy tính, lãnh đạo tổ chức TOP500 chuyên xếp hạng các siêu máy tính nhanh nhất thế giới, cho biết ông không đồng ý với một định nghĩa “đứng yên”. Ông nói: “Vấn đề là định nghĩa về siêu máy tính sẽ liên tục thay đổi theo thời gian”.

Các tập đoàn sở hữu trung tâm dữ liệu lớn của Trung Quốc như Baidu, Alibaba, ByteDance, Tencent đều chưa đưa ra bình luận về vấn đề trên. 

  1 GFLOPS = 1tỷ FLOPS; 1 FLOPS tương đương 1.000 tỷ phép tính/giây 

Trà My