|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sếp lớn Alibaba chi hơn 3.600 tỷ đồng mua nhà tại Mỹ

08:06 | 21/07/2021
Chia sẻ
Ông Joe Tsai, đồng sáng lập Alibaba, chi số tiền lớn để mua nhà trong bối cảnh khá nhạy cảm khi Alibaba đang chịu nhiều áp lực ở quê nhà.

Joe Tsai, đồng sáng lập Alibaba, là người mua giấu mặt của một căn hộ trị giá 157 triệu USD (tương đương hơn 3.600 tỷ đồng) ở một trong những toà nhà đắt giá nhất Manhattan, CNBC dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết.

Sếp lớn của Alibaba chi hơn 3.600 tỷ đồng mua nhà tại Mỹ - Ảnh 1.

Ông Joe Tsai là "cánh tay phải" của Jack Ma tại Alibaba. (Ảnh: NYTimes)

Joe Tsai, người cũng sở hữu đội bóng Brooklyn Nets NBA, đã mua một căn hộ hai tầng tại 220 Central Park South trong 2 giao dịch có tổng trị giá 157,5 triệu USD. CNBC nói rằng với số tiền này, giao dịch của Joe Tsai đứng thứ ba trong danh sách các giao dịch mua nhà đắt giá nhất nước Mỹ. 

Căn nhà đắt nhất nước Mỹ từng được bán cũng nằm trong cùng toà nhà này với 4 tầng cùng chi phí 238 triệu USD ghi nhận vào năm 2019.

Căn nhà mà Joe Tsai mua nằm ở tầng 60 và 61 và có tầm nhìn toàn cảnh công viên Central Park và một phần Manhattan. Ông cũng đồng thời mua một căn hộ ở tầng 18, nhiều khả năng làm nơi ở cho nhân viên.

Ông Joe Tsai mua nhà trong khoảng thời gian khá nhạy cảm với bản thân ông và Alibaba. Cổ phiếu Alibaba đã giảm một phần ba kể từ hồi tháng 10 trong bối cảnh giới chức Trung Quốc thắt chặt kiểm soát các công ty công nghệ lớn. Jack Ma, người đồng sáng lập Alibaba, hiện cũng đang ở ẩn và gần như tránh hoàn toàn ống kính truyền thông.

Hiện nay, Joe Tsai là phó chủ tịch Alibaba đồng thời là cổ đông lớn thứ 2 của "ông lớn" công nghệ này. Theo Bloomberg Billionaire's Index, ông Tsai đang có khối tài sản ròng 10 tỷ USD.

Tsai sinh ra tại Đài Loan, theo học tại New Jersey, sống và làm việc ở New York cho tới giữa những năm 90 của thế kỷ trước trong vai trò luật sư và quỹ tư nhân. Sau khi đạt nhiều thành công lớn tại Alibaba, Joe Tsai thường xuyên di chuyển qua lại giữa San Diego và Hong Kong.

Ông Joe Tsai mua một cổ phần nhỏ của đội bóng rổ nhà nghề Brooklyn Nets vào năm 2017 và mua phần còn lại vào năm 2019 cùng quyền vận hành nhà thi đấu Barclay Center với giá tổng cộng 3 tỷ USD.

Nam Khánh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.