Sau OPEC+, UAE tiếp tục rút khỏi một tổ chức dầu mỏ khác
Reuters dẫn tuyên bố từ Tổ chức các quốc gia Arab xuất khẩu dầu mỏ (OAPEC) đưa ra vào Chủ Nhật, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã rời khỏi tổ chức liên chính phủ này. OAPEC là một liên minh không can thiệp vào các chính sách sản lượng của các quốc gia thành viên.
OAPEC được thành lập vào năm 1968 với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Arab xuất khẩu dầu mỏ.
Tuyên bố trên được đưa ra sau thông báo bất ngờ của UAE vào ngày 28/4 về việc rời khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và liên minh OPEC+ nhằm ưu tiên thúc đẩy sản lượng khai thác nội địa.
- TIN LIÊN QUAN
-
OPEC+ quyết định tăng sản lượng dầu thô 188.000 thùng/ngày trong tháng 6 04/05/2026 - 07:52
Ông Jorge Leon, chuyên gia phân tích tại Rystad và là cựu quan chức OPEC, nhận định: “OPEC+ đang gửi đi một thông điệp kép tới thị trường: duy trì sự ổn định dù UAE rời đi, và khẳng định quyền kiểm soát dù tác động thực tế còn hạn chế.”
7 quốc gia thành viên tham gia cuộc họp hôm Chủ Nhật bao gồm Arab Saudi, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan, Nga và Oman. Sau khi UAE rời đi, OPEC+ hiện có 21 thành viên (bao gồm cả Iran). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chỉ có 7 quốc gia này cùng với UAE tham gia vào các quyết định về sản lượng hàng tháng.
