|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sau khi thương vụ sáp nhập Tiki đổ bể, Sendo kêu gọi thành công 56,7 triệu USD bằng khoản vay chuyển đổi

06:59 | 13/07/2022
Chia sẻ
Lần gọi vốn đầu tư thành công công khai gần nhất của Sendo đã được thực hiện từ năm 2019 với quy mô 61 triệu USD.

 Sendo từng có thoả thuận sáp nhập với Tiki song bất thành. (Ảnh: Sendo).  

Sàn thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam Sendo đã kêu gọi 56,7 triệu USD vốn đầu tư thông qua hình thức khoản vay chuyển đổi từ năm 2020, DealStreetAsia dần nguồn từ báo cáo tài chính mới nhất của Sendo cho biết.

Trong năm 2021, Sendo đã phát hành 2 đợt trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư có thể kể đến Econtext Asia Limited, SBI E-Vietnam Pte Ltd và nhiều công ty con của FPT Corporation.

Theo dữ liệu của Tech in Asia, tính đến thời điểm hiện tại, Sendo đã gọi vốn thành công tổng cộng 130 triệu USD. Lần gần nhất sàn TMĐT này gọi vốn thành công có quy mô tới 61 triệu USD trong vòng Series C thực hiện vào tháng 11/2019.

Theo Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam do iPrice công bố, trong quý I/2022, Sendo đã rơi ra khỏi top 10 sàn TMĐT có lưu lượng truy cập lớn nhất Việt Nam với chỉ 3,24 triệu lượt truy cập mỗi tháng (đứng thứ 11), thua xa Tiki, một sàn TMĐT điện tử Việt Nam khác (15,07 triệu lượt cập/tháng).

Hồi năm 2020, nhiều nguồn tin thân cận với vấn đề nói rằng Tiki và Sendo đã nộp hồ sơ đề nghị sáp nhập tới Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Việc 2 công ty sáp nhập sẽ tạo thành sự kết hợp “hai tài sản có khả năng bổ sung lần nhau”, ông Akshay Jayaprakasan từ công ty nghiên cứu Redseer Consulting chia sẻ.

Dù vậy, đến tháng 7 cùng năm, DealStreetAsia cho biết thoả thuận sáp nhập giữa Tiki và Sendo đã bị hoãn lại vô thời hạn do hàng loạt cổ đông không tìm được tiếng nói chung với những điều khoản sáp nhập, một trong số đó là JD.com.

Một lãnh đạo khác có liên quan đến vấn đề cũng cho biết COVID-19 là một trong những nguyên nhân khiến thương vụ bị dừng lại. Trong khi các thoả thuận sáp nhập được đưa ra trước khi COVID-19 bùng phát, đại dịch bùng nổ khiến việc kinh doanh của 2 sàn TMĐT ngày càng khác biệt với tỷ lệ sáp nhập chuyển đáng kể sang cho Tiki. Dù vậy, các nhà đầu tư cảm thấy việc sáp nhập không tạo ra ý nghĩa chiến lược nào cho công ty này.

Cuối tháng 7/2020, chia sẻ trên Tech in Asia, ông JJ Ang, giám đốc tài chính Sendo, cho biết sáp nhập, hợp nhất không phải là điều “phải làm” ở thời điểm hiện tại. Lúc đó, Sendo cũng nói rằng nó đang tìm kiếm cơ hội gọi vốn ở vòng Series D. Dù vậy, dường như đến tận thời điểm hiện tại vòng gọi vốn Series D vẫn còn bỏ ngỏ.

Nam Khánh