|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng mía niên vụ 2022 -2023 của Thái Lan dự kiến đạt mức cao nhất 4 năm

10:10 | 16/06/2022
Chia sẻ
Theo Chủ tịch Liên đoàn nông dân trồng mía Thái Lan Narathip Anantasuk, sản lượng mía cao kỷ lục là nhờ vào lượng mưa nhiều hơn và những giống mía tốt hơn hứa hẹn cho năng suất cao hơn.

Theo Bangkokpost, sản lượng mía của Thái Lan trong niên vụ 2022-2023 dự kiến sẽ tăng lên 106 triệu tấn, giúp xuất khẩu đường cao hơn, mặc dù tác động của xung đột Nga - Ukraine tiếp tục khiến nông dân lo lắng.

Trong niên vụ 2021-2022, sản lượng mía của Thái Lan ở mức 92,1 triệu tấn. Theo Chủ tịch Liên đoàn nông dân trồng mía Thái Lan Narathip Anantasuk, sản lượng mía cao là nhờ vào lượng mưa nhiều hơn và những giống mía tốt hơn hứa hẹn cho năng suất cao hơn. 

Sản lượng mía Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng lên 106 triệu tấn trong niên vụ tới. (Ảnh: Bangkokpost)

"Sản lượng mía trong niên vụ 2022 -2023 sẽ đạt mức cao nhất trong 4 năm, kể từ niên vụ 2019-2020 khi cả nước phải hứng chịu hạn hán", ông Narathip dự báo.

Sản lượng mía nhiều hơn và đồng baht giảm giá so với đồng USD đang làm dấy lên hy vọng xuất khẩu đường cao hơn, nhưng xung đột Nga - Ukraine đã làm tăng giá nhiên liệu, phân bón và một số sản phẩm hóa học, ảnh hưởng đến nông dân Thái Lan.

Ông Narathip nói rằng ông lo ngại tổng chi phí canh tác mía, bao gồm cả thu hoạch, sẽ tăng lên 1.500 baht/tấn trong niên vụ 2022-2023, từ 1.100 baht/tấn của niên vụ trước. “Giá phân bón đã tăng gấp ba lần và có vẻ như chính phủ không có phản ứng gì để giảm giá", ông nói.

Mặt khác, ông Narathip còn lo ngại về giá mía bán cho các nhà máy đường trong niên vụ 2022-2023. Bởi các nhà đường thông báo sẽ mua mía với giá đảm bảo ít nhất là 1.200 baht/tấn, nhưng giá cuối cùng sẽ do Văn phòng Ủy ban Mía đường (OCSB) quyết định.

OCSB đã chấp thuận giá  điểm cho mía có độ ngọt thương mại là 10 ở mức 1.070 baht/tấn, nhưng giá cuối cùng sẽ được ấn định sau. 

"Nếu giá cuối cùng thấp hơn 1.200 baht/tấn thì vẫn chưa biết ai sẽ chịu trách nhiệm", ông Narathip cho hay.

Trước đó, chính phủ Thái Lan cho biết sẽ trả cho nông dân trồng mía thêm 120 baht/tấn để thu hoạch mía tươi mà không cần đốt gốc như một phần trong nỗ lực của nhà nước nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Như Huỳnh