|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng dầu thô Mỹ vượt ngưỡng 12 triệu thúng/ngày sớm hơn dự báo trong năm 2019

19:35 | 08/11/2018
Chia sẻ
Sản lượng dầu thô Mỹ được dự báo đạt 12,06 triệu thùng/ngày vào năm 2019, vượt ngưỡng 12 triệu thùng/ngày sớm hơn dự báo nhờ sản lượng dầu đá phiến nội địa tăng đột biến, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hôm 6/11.

Trong năm 2019, sản lượng được dự báo tăng 1,16 triệu thùng/ngày so với năm 2018, nhiều hơn dự báo trước đó của EIA là tăng 1,02 triệu thùng/ngày.

Báo cáo hàng tháng của EIA cho biết cơ quan này ước tính sản lượng sẽ tăng trên 12 triệu thùng/ngày trong quí II/2019, sớm hơn dự báo trước đó là đạt mức sản lượng này vào quí IV.

Còn sản lượng năm 2018 ước tăng 1,55 triệu thùng/ngày lên 10,9 triệu thùng/ngày. Mức tăng này được điều chỉnh từ ước tính trước đó là tăng 1,39 triệu thùng/ngày.

Cách mạng dầu đá phiến đã giúp thúc đẩy sản lượng dầu thô Mỹ lên mức cao chưa từng thấy, trở thành đối thủ của nhà sản xuất hàng đầu thế giới Nga và vượt qua Arab Saudi. Sản lượng dầu của Nga đạt mức cao nhất trong 30 năm ở 11,14 triệu thùng/ngày vào tháng 10.

san luong dau tho my vuot nguong 12 trieu thungngay som hon du bao trong nam 2019
Ảnh: Bunkerist.

Sự gia tăng về sản lượng dầu tại Mỹ phần lớn đến từ khu vực Permian Basin, mỏ dầu lớn nhất của Mỹ, và Bakken, nơi sản lượng đã tăng đột biến lên mức kỉ lục mới.

"Sản lượng dầu thô Mỹ chạm mức kỉ lục trong tháng 8 khi vượt 11 triệu thùng/ngày lần đầu tiên", bà Linda Capuano, Giám đốc EIA cho biết.

"Sản lượng dầu Mỹ đã vượt ước tính trước đó của EIA, và vì vậy, triển vọng trong ngắn hạn hiện dự báo sản lượng dầu thô Mỹ sẽ vượt 12 triệu thùng/ngày vào năm 2019".

Năm 2018, nhu cầu dầu Mỹ ước tăng 510.000 thùng/ngày lên 20,47 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với dự báo trước đó là tăng 450.000 thùng/ngày lên 20,41 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, nhu cầu dầu năm 2019 dự báo tăng 220.000 thùng/ngày, được điều chỉnh giảm từ ước tính trước đó là tăng 230.000 thùng/ngày.

Với nguồn cung gia tăng, thị trường dầu xuất hiện thêm những lo ngại về triển vọng nhu cầu, đặc biệt khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đe dọa tới tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, và khi sự suy yếu của tiền tệ gây áp lực cho các nền kinh tế tại châu Á.

Xem thêm

Lyly Cao

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.