|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng dầu thô OPEC tháng 7 đạt đỉnh trong năm 2018

16:43 | 31/07/2018
Chia sẻ
Trong tháng 7, OPEC khai thác 32,64 triệu thùng dầu/ngày, tăng 70.000 thùng/ngày so với tháng 6 với sự đóng góp của cả Cộng hòa Congo. Đây đồng thời là ngưỡng cao nhất trong năm 2018.
san luong dau tho opec thang 7 dat dinh trong nam 2018 Giá xăng dầu tuần tới: Thị trường lo dư cung trước dấu hiệu OPEC, Nga và Mỹ tăng sản lượng

Sản lượng dầu thô OPEC trong tháng 7 đạt ngưỡng cao nhất từ đầu năm tới nay nhờ các nước thành viên tăng cường khai thác, sau khi thỏa thuận OPEC được nới lỏng kèm theo Cộng hòa Congo gia nhập vào tổ chức này. Trong khi đó, nguồn cung của Iran và Libya bị hạn chế.

san luong dau tho opec thang 7 dat dinh trong nam 2018
Sản lượng dầu thô OPEC tháng 7 đạt đỉnh trong năm 2018

Trong tháng 7, OPEC khai thác 32,64 triệu thùng dầu/ngày, tăng 70.000 thùng/ngày so với tháng 6 với sự đóng góp của cả Cộng hòa Congo. Đây đồng thời là ngưỡng cao nhất trong năm 2018.

Tháng trước, OPEC và các nước đồng minh đồng ý tăng sản lượng khai thác nhằm bù đắp lượng dầu bị thiếu hụt từ Iran và Venezuela do chịu tác động bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.

Arab Saudi cho biết nước này có thể sẽ tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày trong khi Nga và các nước ngoài OPEC chỉ tuân thủ 100% thỏa thuận giảm sản lượng.

Mức độ tuân thủ thỏa thuận của OPEC trong tháng 7 giảm xuống còn 111% so với mức 116% hồi tháng 6.

Sản lượng của Kuwait và Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất tăng lần lượt 80.000 thùng/ngày và 40.000 thùng/ngày trong tháng 7. Sản lượng của Arab Saudi trong tháng 7 gần ngưỡng kỷ lục 10,6 triệu thùng.

Trong khi đó, nguồn cung từ Iran giảm 100.000 thùng/ngày do Mỹ yêu cầu các nước ngừng nhập khẩu dầu từ quốc gia Trung Đông này.

Sản lượng của Venezuela cũng giảm do chịu tác động của khủng hoảng kinh tế và tình hình khai thác ở các mỏ suy giảm.

Hoạt động khai thác dầu của Libya vẫn bất ổn sau khi hai cảng xuất khẩu dầu lớn của nước này hoạt động trở lại.

Xem thêm

Đức Quỳnh