|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Samsung chuẩn bị xây dựng thêm nhà máy quy mô lớn

08:50 | 01/09/2023
Chia sẻ
Nội các Ai Cập ngày 30/8 cho biết đã cấp giấy phép vàng cho công ty điện tử Samsung Electronics Egypt để xây dựng và vận hành một nhà máy sản xuất điện thoại di động ở tỉnh Beni Suef của quốc gia Bắc Phi.

Nhà máy sản xuất điện thoại di động của Samsung Electronics Egypt dự kiến sẽ được xây dựng trên khu vực có diện tích 6.000 m2. Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2024. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động đầy đủ từ cuối năm 2025, nhà máy sẽ tạo ra 768 việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động địa phương. Hồi tháng 5/2022, Samsung đã khai trương một nhà máy trị giá 30 triệu USD ở tỉnh Beni Suef và bắt đầu sản xuất máy tính bảng phục vụ ngành giáo dục.

Ai Cập gần đây đã triển khai các biện pháp nhằm khuyến khích đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cũng như đảm bảo đối xử bình đẳng giữa khu vực công và tư nhân. Quốc gia Bắc Phi đang nỗ lực nâng tỷ trọng của khu vực tư nhân trong nền kinh tế lên 65%, từ mức 30% hiện nay.

Nguyễn Trường

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).