|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Rời ghế chủ tịch tập đoàn, doanh nhân giàu thứ hai Hong Kong vẫn làm việc ở tuổi 91

21:23 | 28/05/2019
Chia sẻ
Ông Lee Shau Kee, người giàu thứ hai Hong Kong, vừa rời ghế chủ tịch tập đoàn bất động sản Henderson Land và giao vị trí đó cho hai con trai.

Tỉ phú Lee Shau Kee công bố quyết định nghỉ hưu ở tuổi 91 ngay trước cuộc họp thường niên hôm 28/5 của tập đoàn Henderson Land Development. Ông rời ghế chủ tịch nhưng vẫn là tổng giám đốc của công ty do ông thành lập 46 năm trước. Hai con trai ông là Peter Lee Ka Kit và Martin Lee Ka Shing sẽ đảm nhiệm vị trí đồng chủ tịch, giám sát hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc và Hong Kong.

Người giàu thứ hai Hong Kong từng nói về kế hoạch về hưu vào tháng 3/2019 vì tuổi cao và trao quyền cho con như các tỷ phú cao tuổi khác. Năm ngoái, doanh nhân Lý Gia Thành, người giàu nhất Hong Kong, đã trao quyền quản lý việc kinh doanh của gia đình cho con trai Victor. Tuần trước, tỉ phú David Li, Giám đốc Bank of East Asia, cũng nghỉ hưu sau khi điều hành 38 năm. Ông là người giữ vị trí tổng giám đốc lâu nhất trong một công ty niêm yết của Hong Kong.

Rời ghế chủ tịch tập đoàn, doanh nhân giàu thứ hai Hong Kong vẫn làm việc ở tuổi 91 - Ảnh 1.

Tỉ phú Lee Shau Kee và hai con trai. Ảnh: SCMP

Trả lời báo giới sau khi công bô quyết định nghỉ hưu, ông Lee tỏ ra lạc quan về triển vọng thị trường bất động sản Hong Kong. "Nhu cầu nhà ở vẫn cao, chủ yếu do lãi suất khá thấp, và bởi người Trung Quốc chuộng nhà riêng. Do đó, các khoản đầu tư có xu hướng chảy về bất động sản", ông lập luận.

3 tháng qua, giá nhà ở Hong Kong tăng liên tục. Lãi suất thấp và tình trạng thiếu nhà ở lâu năm là những yếu tố khiến giá nhà tăng. Giá nhà giảm trong giai đoạn cuối năm 2018 giống như một bước lùi nhẹ để thị trường leo thang nhanh hơn.

Chỉ số Bloomberg Billionaires cho thấy tổng tài sản của tỉ phú Lee Shau Kee có trị giá 25 tỷ USD. Là con thứ tư trong một gia đình tài phiệt Trung Quốc di cư đến Hong Kong hồi giữa thế kỷ 20, Lee bắt đầu sự nghiệp với hoạt động kinh doanh vàng và tiền tệ. Năm 1958, ông cùng 7 doanh nhân lập một công ty bất động sản. Năm năm sau, ông cùng hai doanh nhân là Kwok Tak Seng và Fung King Hey thành lập Sun Hung Kai Properties. Hiện nay, công ty này vẫn là doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn nhất Hong Kong. Lee rời công ty vào năm 1973 để thành lập Henderson Land.

Nhạc Dương