|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Reuters: Nhập khẩu thịt heo của Việt Nam tăng hơn hai lần vì dịch tả heo châu Phi bùng phát

18:49 | 26/12/2019
Chia sẻ
Hôm 26/12, Reuters trích nguồn Bộ Tài chính cho biết nhập khẩu thịt heo của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay tăng hơn hai lần lên 110.000 tấn, vì dịch gây tử vong cao ở heo tán phá các trang trại trên khắp cả nước.

Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 2, khi dịch tả heo châu Phi (ASF) đã lan ra tất cả 63 tỉnh của Việt Nam, buộc phải tiêu hủy khoảng 6 triệu con heo, tương đương 20% tổng đàn heo, và khiến giá tăng gần ba lần.

Sự gia tăng của giá thịt heo gây áp lực cho lạm phát, đặc biêt trong quí đầu tiên của năm 2020, vì lượng tiêu thụ tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán diễn ra vào cuối tháng 1/2020, Bộ Tài chính cho biết.

Việt Nam sẽ tiếp tục nhập khẩu thịt heo trong khi thúc đẩy sản xuất heo trở lại vì sự bùng phát của bệnh dịch đã cho thấy những dấu hiện dịu đi.

Trong khi không ảnh hưởng tới con người, dịch ASF gây chết gần như 100% đối với heo nhiễm bệnh, và hiện vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh.

Giá heo hơi tại Việt Nam đang ở mức cao kỉ lục, với khu vực phía bắc dao động phổ biến trong khoảng 92.000 - 95.000 đồng/kg.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết Ngành năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 diễn ra hôm 25/12 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đủ nguồn cung thịt heo từ nay đến dịp Tết Nguyên đán.

“Chúng ta có 25 triệu con heo, và không thiếu nhiều lắm. Cần thiết chúng ta có thể nhập khẩu thêm vài nghìn tấn để hạ nhiệt giá heo hơi. Một bộ phận đã phao tin đồn nhảm việc thiếu hụt heo để trục lợi, chúng ta cần xử lí nghiêm”, Thủ tướng khắng định.

Lyly Cao