|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Reuters: Grab sẽ IPO trong năm 2021, kỳ vọng huy động 2 tỷ USD

14:25 | 18/01/2021
Chia sẻ
Nếu thành công, Grab sẽ trở thành công ty Đông Nam Á có màn IPO thành công nhất ở thị trường nước ngoài.

Grab đang cân nhắc phương án niêm yết tại Mỹ trong năm nay trong bối cảnh tâm lý các nhà đầu tư ưu ái các thương vụ IPO mới, theo ba nguồn tin thân cận của Reuters.

Reuters: Grab sẽ IPO tại Mỹ trong năm 2021, mong muốn kêu gọi 2 tỉ USD - Ảnh 1.

Grab hiện tại đang có định giá khoảng 18 tỉ USD. (Ảnh: Reuters).

Theo đó, đợt IPO của Grab có thể sẽ kêu gọi thành công 2 tỷ USD. Nếu mục tiêu này hiện thực hóa, đây sẽ là thương vụ bán cổ phần lớn nhất mà một công ty Đông Nam Á từng thực hiện được ở nước ngoài.

"Thị trường đang tích cực và tình hình kinh doanh cũng tốt chưa từng có. Tất cả tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất hiện trên thị trường đại chúng", nguồn tin chia sẻ với Reuters.

Dù vậy, nguồn tin nói rằng quy mô và thời điểm IPO của Grab vẫn chưa được "chốt" và vẫn có thể bị thay đổi tùy thuộc vào điều kiện trên thị trường. Về phần mình, Grab từ chối đưa ra bình luận.

Grab, vốn nhận đầu tư của nhiều công ty lớn như SoftBank Group Corp và Mitsubishi UFJ Financial Group, đang mở rộng nhanh chóng từ xuất phát điểm là một startup gọi xe thành lập ở Malaysia năm 2012. Reuters nhận định lúc này, Grab đang là startup lớn nhất Đông Nam Á với định giá hơn 16 tỷ USD.

Hồi đầu tháng 1, Grab cho biết mức doanh thu của cả tập đoàn đã tăng trở lại và đạt cao hơn mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Mảng gọi xe của Grab đã đạt điểm hóa vốn tại tất cả các thị trường, bao gồm cả thị trường lớn nhất là Indonesia. Grab kì vọng cũng sẽ hòa vốn ở mảng giao đồ ăn vào cuối năm 2021.

Thông tin về việc Grab sẽ IPO sớm xuất hiện trong lúc đàm phán sáp nhập giữa Grab và Gojek rơi vào bế tắc.

Trong diễn biến khác, Gojek đang đàm phán sâu để sáp nhập với công ty thương mại điện tử Tokopedia. Nếu đàm phán thành công, pháp nhân hậu sáp nhập sẽ có định giá 18 tỷ USD và sau đó sẽ thực hiện IPO song song ở Indonesia và Mỹ, theo Reuters.

Thái Sơn

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.