|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Rabobank: Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc có thể đạt kỉ lục 4,6 triệu tấn trong 2020

17:20 | 09/11/2019
Chia sẻ
Hôm 8/11, Rabobank cho biết nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ đạt kỉ lục 4,6 triệu tấn trong năm sau, khi sản lượng thịt heo của quốc gia châu Á giảm xuống mức thấp như từng thấy trong lịch sử vì sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi.

Theo đó, nhập khẩu thịt heo Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua các kỉ lục trước đó trong năm nay, đạt khoảng 3,1 - 3,3 triệu tấn gồm cả nội tạng, tăng từ mức 2,1 triệu tấn của năm ngoái, ngân hàng Hà Lan cho biết trong một báo cáo.

Ước tính trên được đưa ra sau khi sau khi dịch tả heo châu Phi lây lan trên khắp đàn heo lớn nhất thế giới, giết chết hàng triệu con và khiến nhiều nông dân không dám tái đàn.

Mặc dù giá heo hơi tăng cao thời gian gần đây đã thúc đẩy các nhà sản xuất lớn bắt đầu khôi phục lại các trang trại trống và thúc đẩy kế hoạch cho những người mới, đàn heo nái sẽ chỉ bắt đầu phục hồi trong năm tới, với nguồn cung thịt heo sẽ tăng trở lại từ năm 2021, Rabobank cho biết.

"Chúng tôi dự đoán sẽ ghi nhận nhập khẩu cao kỉ lục trong năm 2020, với sản lượng thấp chưa từng thấy", báo cáo cho biết.

Sản lượng thịt heo Trung Quốc dự kiến sẽ giảm một phần tư trong năm nay so với năm 2018 xuống còn khoảng 40,5 triệu tấn, và thêm 10 - 15% vào năm 2020, ngân hàng cho biết.

Sản xuất gia cầm, trong khi đó, đã tăng khoảng 10% trong năm nay, và sẽ tăng nhanh hơn vào năm tới.

Rabobank ước tính nhập khẩu thịt heo đạt 2,3 - 2,6 triệu tấn trong năm tới, hoặc một phần tư thương mại toàn cầu, với nhập khẩu nội tặng là khoảng 1,5 - 2 triệu tấn.

Dự báo này phù hợp với các ước tính khác.

Mặc dù nhập khẩu sẽ giảm khi sản xuất trong nước phục hồi sau năm 2020, mức nhập khẩu trung bình từ năm 2021 đến 2025 sẽ vẫn ở mức cao, khoảng 3 triệu tấn gồm cả nội tạng, vì chi phí an toàn sinh học cao ở các trang trại tại Trung Quốc khiến giá thịt heo tăng cao.

Theo quan điểm của một nhà tư vấn khác, Gira, ngân hàng không dự đoán sản xuất thịt heo Trung Quốc sẽ phục hồi hoàn toàn, với một phần thị phần bị mất vĩnh viễn vì các protein khác như thịt gia cầm và thịt bò.

"Chúng tôi dự đoán sản lượng thịt heo sẽ đạt mức cân bằng khoảng 47 - 49 triệu tấn", báo cáo cho biết.

Cơ cấu canh tác cũng sẽ thay đổi, với một nửa trong số tất cả trang trại nhỏ có khả năng rời ngành, báo cáo nói thêm.

Các trang trại nhỏ sẽ chỉ chiếm 30% sản lượng vào năm 2025, với trang trại lớn, sản xuất hơn 10.000 con heo mỗi năm, tăng trưởng nhanh chóng để chiếm hơn một phần ba sản lượng, theo Reuters.

Lyly Cao