Giá dầu tăng vọt gân 8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đạt mức cao nhất trong nhiều tháng sau khi Israel tuyên bố đã tiến hành không kích vào Iran – một động thái khiến căng thẳng tại Trung Đông leo thang mạnh và làm gia tăng lo ngại về khả năng nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn.
Mới đây, OPEC+ tăng sản lượng sau 3 năm thực hiện cam kết siết chặt nguồn cung. Động thái này không chỉ nhằm trừng phạt các nước thành viên trước đó không tuân thủ cam kết mà còn hướng đến mục tiêu thứ hai là giành lại thị phần từ Mỹ.
Trong kỳ điều hành trong chiều ngày 8/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng dầu. Trong đó, xăng E5 hiện ở dưới mốc 19.000 đồng/lít.
Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện nay, có một điều gần như chắc chắn, đó là lý do mà OPEC+ nêu ra cho việc tăng sản lượng không phải là nguyên nhân thực sự.
Bộ Công thương yêu cầu bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để duy trì hoạt động bán xăng dầu thường xuyên, liên tục trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Giá dầu thô thế giới giảm mạnh ảnh hưởng đến kinh doanh của tập đoàn. Ngay trong kỳ điều hành ngày 10/4, doanh thu của tập đoàn mất luôn 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, với lượng tồn kho chưa bán hết, được tiêu thụ trong chu kỳ điều hành giá ngày 17/4, tập đoàn tiếp tục thiệt hại thêm 300 tỷ đồng nữa.
Reuters dẫn tin của Hãng thông tấn Interfax ngày 21/4 cho biết, Bộ Phát triển kinh tế Nga đã hạ dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2025, giảm 17% so với mức dự báo đưa ra trước đó.
Chiến tranh thương mại và công nghệ sạch thoái trào đang đe dọa các nhà sản xuất Mỹ nhưng lại mang lại thêm cơ hội cho Bắc Kinh, Financial Times đưa tin.
Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch sáng ngày 21/4 sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran có tiến triển, giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.