Trong tháng 4, Việt Nam nhập khẩu hơn 667.000 m3 xăng dầu, tương đương 534 triệu USD, giảm 11% về lượng và giảm 12,5% về giá trị so với tháng 3. Đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp, nhập khẩu mặt hàng này giảm cả về lượng, kim ngạch.
Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu dự báo ở kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày mai (11/5), mặt hàng xăng có thể giảm 980 - 1.190 đồng/lít, dầu hạ 660 - 940 đồng/lít, kg.
Lãnh đạo một doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều chỉnh ngày 4/5 có thể giảm mạnh theo xu hướng giá thế giới, mức giảm lên đến hơn 1.000 đồng/lít.
Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cho biết giá xăng ngày mai (21/4) có thể quay đầu giảm về dưới 24.000 đồng/lít vào kỳ điều hành ngày mai.
Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu khí Sơn Hải, cho biết doanh nghiệp này loay hoay làm kho dự trữ xăng dầu 35.000 – 40.000 m3 với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng nhưng khi vay vốn rất khó, các ngân hàng không chấp nhận.
Dựa theo diễn biến thị trường thế giới, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng trong nước trong kỳ điều hành ngày mai (11/4) có thể tăng từ 600 đồng/lít đến hơn 1.000 đồng/lít.
Theo Reuters, giới chuyên gia nhận định việc cắt giảm sản lượng dầu bất ngờ của OPEC có thể dẫn đến nhu cầu dầu đá phiến của Mỹ tại thị trường châu Âu và châu Á cao hơn, từ đó khuyến khích các công ty khai thác tăng sản lượng.
Tính đến 15h00 ngày 21/3, Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã tăng từ mức 2.290 tỷ đồng (lần điều chỉnh ngày 13/3) lên 2.367 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Ủy ban Tài chính - Ngân sách và cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ hiệu quả của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, trường hợp không cần thiết thì nên bỏ.
Bất chấp những tác động tiêu cực từ bất ổn thuế quan hay xung đột Trung Đông, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, hay các chaebol Hàn Quốc như: Samsung, Hyundai Motor, LG hay SK đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam cho thấy triển vọng của dòng vốn FDI năm nay vẫn nhiều tích cực.