|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương nói gì về bất cập Quỹ Bình ổn xăng dầu?

19:35 | 29/03/2024
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thừa nhận việc giữ hay bỏ quỹ bình ổn xăng dầu đang gây tranh cãi và Bộ đang tiếp tục lấy ý kiến.

 

Tại buổi họp báo của Bộ Công Thương chiều ngày 29/3, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết thời gian qua, cơ chế bình ổn giá xăng dầu còn nhiều điểm bất cập, cần được sửa đổi. 

Theo đó, cần có quy định cụ thể hơn về mức và thời gian trích - chi quỹ. Bên cạnh đó, các nội dung khác về quỹ bình ổn cũng đang được xem xét.

“Đối với dự thảo mới dự kiến cũng sẽ có quy định rõ trường hợp thực hiện bình ổn giá. Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với các bên đề xuất Bộ Tài chính  xem xét chủ trương bình ổn giá xăng dầu. Việc này phù hợp với luật giá. Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến” bà Hiền cho biết. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thừa nhận việc giữ hay bỏ quỹ bình ổn xăng dầu đang gây tranh cãi và Bộ đang tiếp tục lấy ý kiến. 

 Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Ảnh: H.Mĩ)

Bà nói thêm dự thảo mới về kinh doanh xăng dầu tiến gần hơn với cơ chế thị trường. Nhà nước đưa ra các công thức và nguyên tắc để các doanh nghiệp chủ động quyết định mức giá bán. Tuy nhiên, mức giá này không cao hơn mức theo công thức quy định.

Nghị định Kinh doanh xăng dầu mới thay thế 3 Nghị định quản lý xăng dầu hiện nay, gồm có: Nghị định 83, Nghị định 95, Nghị định 80. Theo chỉ đạo của Thủ tướng là trong tháng 3 phải trình Chính phủ. 

Tuy nhiên, ông Tân cho biết quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thì cần có thời gian để đăng công bố công khai, lấy ý kiến rộng rãi của tất cả mọi người và theo quy định phải có 60 ngày.

Do đó, trong quá trình soạn thảo Bộ Công Thương đã phối hợp với Ban soạn thảo thống nhất là sẽ công bố lấy ý kiến hoàn thiện bắt đầu từ 27/3.

"Dự thảo Nghị định mới có rất nhiều thay đổi, đảm bảo mục tiêu cuối cùng là cân đối cung - cầu xăng dầu, không thiếu hụt, đảm bảo an ninh năng lượng", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết. 

Ông nhấn mạnh trong quá trình điều hành giá xăng dầu thì cố gắng gắn với câu chuyện tiếp cận được cơ chế thị trường, nhưng phải có sự điều tiết của cơ quan nhà nước.

H.Mĩ