|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội bế tắc, Tổng thống Trump đơn phương tung ra gói giải cứu mới

09:57 | 09/08/2020
Chia sẻ
Dù không được sự đồng ý của Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 đã kí hàng loạt lệnh hành pháp nhằm kéo dài các khoản hỗ trợ kinh tế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Quốc hội bế tắc, Tổng thống Trump đơn phương tung ra gói giải cứu mới - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, ông Trump đã ban hành 4 lệnh hành pháp để tiếp tục cho người dân hưởng trợ cấp thất nghiệp; miễn, giảm thuế bảng lương; hoãn trả nợ sinh viên và kéo dài lệnh cấm trục xuất người dân vì thiếu nợ và tiền thuê nhà.

Các lệnh hành pháp của ông Trump nhanh chóng gặp phải trở ngại về pháp lí vì thực hiện các gói giải cứu kinh tế trên sẽ cần đến nguồn ngân sách liên bang do Quốc hội quản lí.

Tại một cuộc họp báo tổ chức ở sân golf Bedminster, New Jersey, ông Trump phát biểu: "Chúng ta sẽ bảo vệ việc làm của nước Mỹ và cung cấp trợ giúp cho người lao động Mỹ".

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ miễn giảm thuế từ nay cho đến cuối năm 2020 cho những người có thu nhập dưới 100.000 USD/năm. Ông Trump yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ cho phép chủ lao động hoãn nộp một phần thuế bảng lương của người lao động.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng nếu tái đắc cử vào tháng 11 tới, ông sẽ kéo dài thời hạn hoãn nộp và thậm chí là "khai tử" luôn loại thuế này. Theo qui định của Mỹ, thuế bảng lương là nguồn tiền để chi trả cho chương trình An sinh Xã hội của người nghỉ hưu và bảo hiểm y tế Medicare.

Lệnh hành pháp mà ông Trump vừa kí còn có khoản hỗ trợ thất nghiệp bổ sung trị giá 400 USD/người/tuần.

Theo đạo luật CARES mà Quốc hội thông qua và Tổng thống Trump kí ban hành hồi tháng 3, mỗi người thất nghiệp được trợ cấp bổ sung 600 USD/tuần, chưa kể phần hỗ trợ thông thường của các bang. Tuy nhiên gói 600 USD/tuần này đã hết hạn vào ngày 31/7. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đàm phán nhiều ngày nay nhưng chưa thống nhất được gói cứu trợ thay thế.

Đảng Dân chủ nhất quyết muốn giữ nguyên trợ cấp 600 USD/tuần. Đảng Cộng hòa và chính phủ của ông Trump chỉ đồng ý 200 USD rồi sau đó nâng lên 400 USD/tuần vì cho rằng hỗ trợ quá nhiều sẽ khiến người thất nghiệp lười lao động.

Ông Trump cho biết các bang sẽ phải góp 25% vào gói trợ cấp thất nghiệp 400 USD/tuần mà ông vừa ban hành.

Về khoản trợ cấp 400 USD/tuần, ông Trump nói: "Đây là số tiền mà người thất nghiệp cần, đây là số tiền mà người thất nghiệp muốn và nó sẽ tạo cho họ động lực lớn để quay lại làm việc".

Ngày 7/8, đàm phán giữa hai đảng trong Quốc hội Mỹ lâm vào bế tắc và Tổng thống Trump muốn chứng tỏ rằng mình có thể hành động mà không cần đợi quốc hội. 

Việc kí 4 lệnh hành pháp này có thể là một chiến lược đàm phán và một chiêu trò chính trị, tức là ông Trump đang muốn lấy lòng cử tri trong cuộc bầu cử tháng 11 sau khi ông thất bại trong kiểm soát đại dịch COVID-19.

Đức Quyền