Phố Wall bán tháo: Dow Jones mất hơn 1.100 điểm, cổ phiếu bán dẫn lao dốc
Theo CNBC, trong phiên 29/7, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 1.153 điểm, tương đương 2,19%, xuống còn 51.594 điểm, mức giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 4/2025. Chỉ số S&P 500 giảm 1,52%, chốt phiên với 7.316 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,74%, kết thúc ở mức 24.443 điểm, thấp hơn 10% đỉnh.
Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất và thị trường trái phiếu đã phản ứng bằng việc đưa lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng vọt 7 điểm cơ bản (bps) lên trên 4,67%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm tăng mạnh 10 bps lên trên 5,2% - cao nhất kể từ năm 2007.
Ba quan chức muốn tăng lãi suất, nhưng Fed vẫn giữ nguyên mức lãi suất. Và những phát ngôn cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã không thuyết phục được thị trường trái phiếu. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tất nhiên, các quyết định của ủy ban này rất quan trọng, và khi cần thiết và phù hợp, chúng tôi sẽ không ngần ngại hành động”, ông Warsh nói trong cuộc họp báo.
“Nếu thực sự muốn đạt mức lạm phát 2%, tôi nghĩ cần phải tăng lãi suất,” ông Jeffrey Gundlach của DoubleLine, lưu ý rằng sự tăng vọt lợi suất trái phiếu sau quyết định của Fed đang gửi một thông điệp đến Chủ tịch Warsh.
“Lợi suất trái phiếu dài hạn đã tăng đáng kể sau cuộc họp báo vì những người theo dõi thị trường trái phiếu đang nói rằng, ‘Nếu ông thực sự muốn chúng tôi tin vào lời nói của mình, ông Warsh phải bắt đầu hành động’”, ông Gundlach nói.
Thêm vào những lo ngại về lạm phát là sự tăng vọt giá dầu sau khi Tổng thống Donald Trump nói với một phóng viên của Fox News rằng Mỹ sẽ giáng một đòn “mạnh” vào Iran để đáp trả các cuộc tấn công bất ngờ vào quân đội ở Trung Đông. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn đã tăng hơn 6% và chốt ở mức 84,46 USD/thùng.
Cổ phiếu ngành bán dẫn tiếp tục chuỗi giảm điểm với iShares Semiconductor ETF (SOXX) mất 5,5% trong phiên giảm điểm thứ năm liên tiếp. Cổ phiếu bán dẫn đang chịu áp lực do lo ngại ngày càng tăng về lợi nhuận từ khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo, cũng như nỗi lo về sự cạnh tranh gay gắt hơn từ Trung Quốc. Micron Technology và KLA đều giảm khoảng 10%. AMD mất 5,5%.
TRỰC TIẾP