|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Phó tướng của Warren Buffett gọi cơn sốt tiền ảo là một 'sự điên rồ hàng loạt', khuyên mọi người hãy tránh xa một thứ không tồn tại

07:29 | 15/07/2022
Chia sẻ
Nổi tiếng là một trong những nhà đầu tư phản đối bitcoin, tiền ảo, Charlie Munger tiếp tục gây sốc khi khuyên nhà đầu tư tránh xa tiền điện tử, ví tài sản số như một ống cống thoát nước độc hại.

 Theo Bitcoin News, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway Charlie Munger – người được ví là cánh tay phải của Warren Buffett, đã gửi một thông điệp dành cho các nhà đầu tư đang cân nhắc đến tiền ảo.

Ông khẳng định: “Đừng bao giờ chạm vào nó”, nhấn mạnh thêm rằng mọi người nên làm theo tấm gương của bản thân ông và tránh tiền điện tử “như thể nó là một cống thoát nước, đầy các sinh vật độc hại”.

"Phó tướng” của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, Charlie Munger, cũng đồng thời là một nhà kinh doanh lâu năm, đã tiếp tục đưa ra một số nhận định có phần “gay gắt” tới tiền điện tử trong một cuộc phỏng vấn với The Australian Financial Review vào hôm 12/7 vừa qua.

Ông Munger trước đây gọi bitcoin là “thuốc diệt chuột” và năm ngoái nói rằng ông ghét sự thành công của đồng tiền số mạnh nhất này.

 Bitcoin, tiền ảo bị cho là quá rủi ro và vô giá trị để đầu tư, theo Charlie Munger. (Nguồn: Getty Image).

Lưu ý rằng “cơn sốt tiền điện tử” là một “sự điên rồ hàng loạt”, ông trả lời phỏng vấn với thái độ phản đối tiền ảo như sau: “Tôi nghĩ bất kỳ ai bán thứ này đều là ảo tưởng hoặc xấu xa. Tôi sẽ không chạm vào tiền điện tử”.

Giám đốc điều hành Berkshire tiếp tục: "Tôi không quan tâm đến việc phá hoại các loại tiền tệ pháp định trên thế giới".

Sau đó, Munger được hỏi rằng ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho các nhà đầu tư khác, những người có thể đang cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử. “Hoàn toàn tránh [bitcoin, tiền ảo] là chính sách đúng đắn”, ông trả lời và bổ sung thêm rằng: “Đừng bao giờ chạm vào nó. Đừng bao giờ mua nó. Hãy để nó trôi qua”.

Giống như Warren Buffett, ông Munger tin rằng cổ phiếu của các công ty tạo ra tiền mặt thực sự là khoản đầu tư tốt hơn. Ông nhấn mạnh: “Cổ phiếu có mối liên kết thực sự đối với các doanh nghiệp thực sự tồn tại”. Ngược lại, tiền điện tử là một khoản đầu tư không có gì cả, và người ta đang cố gắng bán cho bạn một khoản đầu tư mà không có gì tồn tại. 

 Cả Warren Buffett và Munger đều là "anti fan" của bitcoin, tiền điện tử. (Nguồn: CMQ).

Cùng với đó, theo quan điểm của ông Munger: “Tôi không muốn mua một món đồ không là gì cả, ngay cả khi ai đó nói với tôi rằng họ đang kiếm được rất nhiều tiền từ đó… Tôi coi việc mua thứ này hoặc đánh đổi nó là điều gần như điên rồ”. 

Munger chưa bao giờ là một fan hâm mộ của bitcoin hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. Vào tháng 2, ông nói rằng chính phủ nên cấm BTC, gọi nó là một loại bệnh gây lây lan.

Trong quá khứ, ông đã ca ngợi Trung Quốc nhiều lần về việc cấm tiền ảo, nói rằng ông mong muốn tiền điện tử chưa bao giờ được phát minh. Vào tháng 5 năm ngoái, ông nói rằng bitcoin là "kinh tởm và đi ngược lại với lợi ích của nền văn minh".

Đến tháng 5 năm nay, Munger tiếp tục khiến cộng đồng ủng hộ bitcoin, tiền điện tử phẫn nộ khi nói rằng: “Tôi cố gắng và tránh những thứ ngu ngốc và xấu xa và khiến tôi trông tệ hơn so với người khác - và bitcoin làm được cả 3 điều đó”. Ông nói thêm, "Thật là ngu ngốc vì nó vẫn có khả năng về 0".

Thu Phương