|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines sẽ bán gạo nhập khẩu để thu mua lúa địa phương

18:28 | 12/09/2019
Chia sẻ
Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) cho biết sẽ làm ngập thị trường với gạo nhập khẩu để giữ giá thấp, trong khi mua thêm gạo từ người nông dân chịu thiệt hại từ luật loại bỏ hạn chế nhập khẩu gạo từ nước ngoài.

Theo Bloomberg, NFA sẽ bán 3,6 triệu bao 50 kg gạo nhập khẩu với giá 27 peso/kg (tương đương 0,52 USD/kg) cho tới ngày 10/10 để thu về 4,86 tỉ peso.

Sau đó, cơ quan quốc gia Philippines sẽ dùng số tiền này để thu mua gạo từ người nông dân địa phương, Bộ trưởng Nông nghiệp William Dar cho biết trong một buổi họp báo ngắn tại Manila (Philiipines).

NFA sẽ nâng giá lúa mua từ người nông dân lên 19 peso/kg từ 17 peso/kg, ông Dar nói thêm. 

Hai hành động song song được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người nông dân kêu gọi chính phủ sửa đổi hoặc gỡ bỏ luật tự do hóa nhập khẩu gạo.

Người nông dân đã than phiền rằng chế độ dựa trên thuế quan mới, là giải pháp của chính thủ đối với lạm phát tăng vọt trong năm ngoái, đã "ăn mòn" thu nhập của họ.

Việc NFA nâng giá lúa thêm 2 peso sẽ giúp thu nhập của mỗi người nông dân tăng 8.000 peso, ông Dar cho hay. 

Lyly Cao