|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Phe bán khống lãi đậm 114 tỷ USD trong chưa đầy một tháng, Tesla và Netflix góp công lớn

10:45 | 25/01/2022
Chia sẻ
Đội bán khống đặt gặt hái lợi nhuận khổng lồ trong năm nay khi đà lao dốc khốc liệt của thị trường chứng khoán Mỹ vùi dập các cổ phiếu mà họ vay để bán.
Phe bán khống lãi đậm 114 tỷ USD trong chưa đầy một tháng 'nhờ' Tesla và Netflix - Ảnh 1.

Nhà đầu tư trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu từ Giám đốc Ihor Dusaniwsky của S3 Partners thì đội bán khống lãi 114 tỷ USD khi hạch toán theo giá thị trường tính từ đầu năm 2022 đến kết phiên 21/1, tương ứng mức lợi nhuận 11,6%.

Cuộc bán tháo trong năm mới diễn ra rất dữ dội. Chỉ số S&P 500 có lúc rơi xuống vùng điều chỉnh phiên 24/1, mất hơn 10% từ đỉnh lịch sử.

Cổ phiếu công nghệ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc "tắm máu", với chỉ số Nasdaq Composite rớt khoảng 12% trong tháng 1 và hiện cách 15% so với đỉnh cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên Nasdaq đã có màn trình diễn ấn tượng trong phiên đầu tuần, đóng cửa trong sắc xanh mặc dù có lúc giảm tới 4,9%.

Phe bán khống lãi đậm 114 tỷ USD trong chưa đầy một tháng, Tesla và Netflix góp công lớn - Ảnh 2.

Theo CNBC, sự hỗn loạn của thị trường chứng khoán bị kích hoạt bởi sự thay đổi chính sách tiềm năng của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Fed đã báo hiệu tăng lãi suất trong năm nay cũng như đẩy nhanh cái kết của chương trình mua tài sản và sẽ tiến tới thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Những hành động này sẽ đánh dấu sự xoay chuyển mạnh mẽ của Fed sang thắt chặt tiền tệ sau gần hai năm tiến hành chính sách tiền tệ siêu dễ dàng để hỗ trợ nền kinh tế chống lại đại dịch.

Giám đốc Dusaniwsky nói: "Các tay bán khống đang chứng kiến hàng loạt khoản đặt cược sinh lời trong thị trường suy giảm hiện nay. Có đến 79% ván cược của phe bán khống tạo ra lợi nhuận trong tháng 1".

Người bán khống tìm cách kiếm lời bằng cách đoán trước sự suy giảm của giá chứng khoán. Người bán khống vay cổ phiếu và bán chúng cho những người sẵn sàng trả theo giá thị trường. Khi giá giảm, người bán khống sẽ mua lại chứng khoán với số tiền thấp hơn, bỏ túi phần chênh lệch.

Phe bán khống lãi đậm 114 tỷ USD trong chưa đầy một tháng 'nhờ' Tesla và Netflix - Ảnh 2.

Phi vụ bán khống sinh lời nhất trong năm nay là đặt cược chống lại Tesla. Hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk trượt dài 12% chỉ trong tháng đầu 2022. Phe bán khống Tesla lãi 2,3 tỷ USD hạch toán theo giá thị trường tính đến phiên giao dịch cuối tuần trước, theo S3.

Những khoản đặt cược chống lại Netflix cũng mang lại lợi nhuận đặc biệt cao. Cổ phiếu công ty streaming khổng lồ suy sụp 35% trong năm nay sau khi công ty thừa nhận rằng cạnh tranh đang ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng người dùng.

Riêng thứ Sáu tuần trước (21/1), cổ phiếu Netflix đã cắm đầu giảm 22% sau khi báo cáo kết quả hoạt động quý IV gây thất vọng, tăng trưởng người dùng tiếp tục chậm lại. Giá Netflix hiện nay thấp hơn 45% so với đỉnh thiết lập tháng 11/2021 và ngang với mức trong tháng 4/2020 khi dịch COVID-19 mới bắt đầu.

Cuộc bán tháo tàn khốc đã mang lại 1,6 tỷ USD lợi nhuận cho đội bán khống Netflix.

Giang