|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Elon Musk vừa mất 30 tỷ USD nhưng sẽ nhanh chóng kiếm lại 36 tỷ USD

17:22 | 26/01/2022
Chia sẻ
2022 mang đến khởi đầu khá tệ cho Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới. Nhưng ông cũng chẳng cần buồn phiền vì sắp nhận khoản thưởng khổng lồ.
Elon Musk vừa mất 30 tỷ USD, nhưng chẳng sao vì tài sản của ông sẽ tăng 36 tỷ USD - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla. (Ảnh: Getty Images).

Số cổ phiếu Tesla mà Elon Musk nắm giữ đã mất khoảng 30 tỷ USD giá trị trong năm nay tính đến kết phiên 24/1. Nhưng 12 tháng tiếp theo có thể là năm "bội thu" nhất với Elon Musk. Nếu các chuyên gia dự đoán đúng, Tesla sẽ báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong năm nay, mang lại cho Elon Musk phần thưởng cổ phiếu trị giá hàng chục tỷ USD.

Elon Musk không nhận lương định kỳ hay tiền thưởng từ Tesla. Thay vào đó, ông được trả quyền chọn cổ phiếu khi công ty đạt được các mục tiêu tài chính và vốn hóa nhất định. Gói lương năm 2018 phân bổ 101 triệu cổ phiếu (đã điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách năm 2020) sẽ được trao cho Musk theo 12 phần bằng nhau khi công ty đạt được các cột mốc đó.

Tesla đã đạt được mọi mục tiêu vốn hóa và 7 trong số các mục tiêu tài chính theo gói lương của Elon Musk. Tổng cộng, ông đã nhận được 59 triệu trong số 101 triệu quyền chọn trong gói lương.

Giới phân tích dự kiến Tesla hoàn thành nốt 5 mục tiêu tài chính trong năm nay, giúp Elon Musk nhận được số quyền chọn còn lại. Nếu dự đoán này đúng, ông sẽ được trao 4 phần quyền chọn trong năm 2022 – kỷ lục cá nhân đối với Elon Musk – và một phần nữa vào đầu 2023.

Ông Dan Ives, nhà phân tích công nghệ của Wedbush Securities nói với CNN: "Với quỹ đạo tăng trưởng của Tesla, tôi sẽ ngạc nhiên nếu Elon Musk không giật được 5 mốc thưởng trong năm nay".

Với mỗi mốc thưởng được đáp ứng, Elon Musk được quyền mua 8,4 triệu cổ phiếu Tesla với giá bèo 70,01 USD/cp. Tính theo giá đóng cửa của Tesla phiên 24/1 là 930 USD/cp thì mỗi phần quyền chọn theo gói lương của Elon Musk trị giá 7,3 tỷ USD, và 5 phần là 36,3 tỷ USD.

Cổ phiếu xuống dốc

Rắc rối lớn nhất đối với Elon Musk là cổ phiếu Tesla đang trải qua khoảng thời gian tồi tệ. Elon Musk sở hữu 177,7 triệu cổ phiếu cộng với số quyền chọn đã được nhận cho phép mua thêm 59 triệu cổ phiếu nữa. Đó là lý do tài sản ròng của ông tăng vọt trong 2022. Chỉ số Tỷ phú Bloomberg ước tính tài sản ròng của ông là 237 tỷ USD.

Nhà đầu tư trở nên lo lắng về những cổ phiếu công nghệ rủi ro như Tesla trong bối cảnh Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) định dập tắt lạm phát bằng cách tăng lãi suất và giảm kích thích.

Theo CNN, vốn hóa Tesla cao hơn 10 nhà sản xuất xe lớn nhất trên thế giới cộng lại dù doanh số nhỏ hơn đáng kể so với mỗi hãng. Điều đó biến Tesla thành trường hợp điển hình về cổ phiếu có định giá đáng ngờ.

Nhà phân tích Ives nhận xét: "Như chúng ta đang chứng kiến nhà đầu tư tháo chạy khỏi rủi ro, cổ phiếu Tesla đang vướng vào rắc rối lớn".

Elon Musk vừa mất 30 tỷ USD, nhưng chẳng sao vì tài sản của ông sẽ tăng 36 tỷ USD - Ảnh 2.

Nhiều nhà phân tích coi sự sụt giảm gần đây của Tesla là bước lùi tạm thời. Cổ phiếu Tesla đã đảo ngược đà giảm tương tự vào đầu năm 2021 để rồi kết năm tăng 50%. Trong số những nhà phân tích được Refinitiv khảo sát, 18 người khuyến nghị mua Tesla, 10 người ra khuyến nghị bán.

Nhà phân tích Ives nói rằng cuộc bán tháo gần đây của cổ phiếu Tesla khiến cho báo cáo kết quả kinh doanh ngày 26/1 đặc biệt quan trọng với nhà đầu tư. Cổ đông sẽ muốn có thêm thông tin về kế hoạch tăng cường sản xuất tại hai nhà máy mới và thời điểm hãng tung ra dòng xe Cybertruck.

Báo cáo đáng thất vọng có thể làm trầm trọng thêm cuộc bán tháo, ngược lại lợi lợi nhuận mạnh mẽ có thể giúp cổ phiếu đảo chiều. Ông Ives nói: "Chúng tôi ngĩ rằng lợi nhuận mạnh mẽ có thể trở thành phao cứu sinh cho cổ phiếu Tesla".

Giang