|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Phát hiện hàng tấn nguyên liệu trà sữa trôi nổi chuẩn bị tiêu thụ tại Hà Nội

11:20 | 04/09/2020
Chia sẻ
Lực lượng liên ngành vừa phát hiện hơn 3.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa ở Hà Nội, với trọng lượng gần 6 tấn, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Phát hiện hàng tấn nguyên liệu trà sữa trôi nổi chuẩn bị tiêu thụ tại Hà Nội - Ảnh 1.

Phát hiện hàng tấn nguyên liệu trà sữa trôi nổi chuẩn bị tiêu thụ tại Hà Nội. (Ảnh: báo Công an nhân dân điện tử).

Theo báo Công an nhân dân điện tử, ngày 3/9, Đội 4 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lí thị trường số 17, Cục Quản lí thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra địa điểm tập kết nguyên liệu trà sữa tại địa chỉ xóm 4, thôn Yên Bài, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 3.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa, bao gồm: bột trà sữa, nước siro hoa quả các loại... với trọng lượng gần 6 tấn. Số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng liên ngành bước đầu làm rõ chủ kho hàng trên là Lỗ Văn Nam (SN 1989, trú huyện Mê Linh). Người này khai nhận đã mua số sản phẩm nguyên liệu trà sữa trôi nổi trên thị trường để đem bán cho các cơ sở trà sữa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Chiều cùng ngày, toàn bộ số hàng trên đã bị tạm giữ và lập hồ sơ xử lí theo qui định.

Hiện nay các sản phẩm bánh kẹo, trà sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ phục vụ cho Tết Trung thu liên tục tràn vào thị trường.

Trước đó vào cuối tháng 8, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ khoảng hơn 10 tấn bánh trung thu, kẹo các loại và trà sữa pha sẵn phục vụ thị trường dịp Tết Trung thu sắp tới.

Các sản phẩm trên đều không có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, chuẩn bị đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng trên địa bàn Hà Nội.

Tường Vy

Data Talk | The Catalyst: Vận tải biển & cảng biển sau cơn sóng thuế quan - Động lực nào còn lại cho năm 2026?
Năm 2025 chứng kiến những biến động hiếm thấy của ngành vận tải biển và cảng biển, khi dòng hàng được đẩy mạnh trước thời điểm thuế quan mới có hiệu lực. Giá cước tăng mạnh, sản lượng qua cảng cải thiện rõ rệt, nhưng các động lực này được đánh giá mang tính ngắn hạn. Khi bước sang năm 2026, câu hỏi lớn đặt ra là: đâu là động lực tăng trưởng thực chất còn lại cho ngành logistics Việt Nam?