Giữa lúc thị trường chứng khoán trải qua một tháng 7 nhiều biến động, lãnh đạo, người thân và tổ chức liên quan tại hàng loạt doanh nghiệp đăng ký mua hơn 124 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị các kế hoạch tạm tính theo giá đóng cửa ngày 28/7 đạt hơn 2.300 tỷ đồng.
Động thái mua vào của ông Nguyễn Văn Đạt diễn ra sau khi cổ phiếu PDR trải qua phiên giảm hết biên độ và về vùng đáy 3 năm. Ước tính vị Chủ tịch có thể chi hơn 220 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.
Nếu bỏ 100 triệu đồng mua DIG tại đỉnh lịch sử và nắm giữ đến nay, khoản đầu tư chỉ còn tương đương 11,4 triệu đồng. Với CEO và PDR, số tiền còn lại cũng chưa tới 20 triệu đồng khi loạt cổ phiếu bất động sản từng dậy sóng lùi về quanh mệnh giá.
Phát Đạt và Lotte đang có thêm bước triển khai mới liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi hai bên ký Biên bản ghi nhớ hợp tác vào cuối tháng 5.
VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên 26/5. Chỉ số có thời điểm vươn lên trên tham chiếu trước phiên ATC, song kết phiên vẫn giảm gần 2 điểm về quanh 1.884 điểm.
Cổ phiếu PDR tăng kịch trần trong phiên chiều 26/5, giữa lúc doanh nghiệp công bố hợp tác với Lotte Properties tại dự án Thu Thiem Eco Smart City ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Bán 88 triệu cổ phiếu ở giá cao nhưng chỉ mua lại 3 triệu cổ phiếu khi thị giá đi xuống, Chủ tịch Phát Đạt khẳng định đây là quyết định tài chính cá nhân.
Phiên 27/3 chứng kiến sự cải thiện về lực cầu trong buổi chiều, giúp VN-Index đóng cửa tại mức cao nhất ngày. Dòng tiền quay lại nhóm bất động sản và tài chính đóng vai trò dẫn dắt, tạo nền cho đà hồi phục của chỉ số.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo từng làm Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ và Trợ lý đối ngoại của Ban Tổng Giám đốc tại Phát Đạt trong giai đoạn 2004 - 2018.
Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2022 đến ngày 9/12/2022, bà Thảo và ông Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá.
Hai dự án đầu tiên được Phát Đạt áp dụng chính sách giảm giá cho cổ đông là Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định) và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 (Bình Dương).
Theo ông Trần Ngọc Báu, CEO WiGroup, nếu tiếp tục nâng được tỷ lệ tiền gửi nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại thêm 30% nữa thì sẽ có 300.000 - 400.000 tỷ đồng vào hệ thống, giải quyết vấn đề thanh khoản.